Đà Lạt:

Thu hồi 40 biệt thự của các cơ quan hành chính để kinh doanh du lịch

Thu hồi 40 biệt thự của các cơ quan hành chính để kinh doanh du lịch
TP - Sở Xây dựng Lâm Đồng vừa tiến hành khảo sát, lập kế hoạch thu hồi hơn 40 biệt thự của các cơ quan hành chính trực thuộc UBND tỉnh để đưa vào kinh doanh du lịch nhằm khai thác có hiệu quả quỹ biệt thự độc đáo của Đà Lạt.

Hiện 22 cơ quan hành chính của tỉnh đang sử dụng khoảng 40 biệt thự với diện tích đất trên 5 ha. Ngoài ra, nhiều đơn vị sự nghiệp nằm ngoài khuôn viên các sở còn sử dụng hơn 11.500m² đất.

Đa số các biệt thự này được tiếp quản và bố trí sử dụng từ sau năm 1975; do được thiết kế để ở nên không phù hợp với không gian làm việc của các cơ quan hành chính; việc cải tạo, xen cấy đã dần phá hỏng các kiến trúc đẹp đặc trưng của thành phố. Mặt khác, khuôn viên đất của các biệt thự khá lớn nên rất lãng phí khi sử dụng làm cơ quan hành chính.

Các cơ quan nói trên sẽ được tập trung về Khu công sở cơ quan hành chính cấp tỉnh dự kiến xây dựng trên lô đất rộng gần 4ha ở đường Trần Phú với tổng mức đầu tư 230 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".