Thu hồi giấy phép công trình 15 tầng bên Hồ Tây

Thu hồi giấy phép công trình 15 tầng bên Hồ Tây
TPO - Chiều nay, 28/3, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bùi Văn Chiểu đã ký quyết định thu hồi giấy phép xây dựng số 285/GPXD cấp ngày 25/8/2006 của công trình sai phạm 15 tầng bên Hồ Tây.

Theo giấy phép xây dựng số 285, công trình được xây dựng 10 tầng (gồm 1 tầng hầm), tuy nhiên chủ công trình này đã cho xây dựng công trình cao 15 tầng (gồm cả tầng hầm và áp mái), vượt 4 tầng và vượt độ cao 17 m (28/45m), vượt diện tích 1.120m2, tường tầng hầm vượt chỉ giới 1,5m.

“Cùng với việc thu hồi giấy phép xây dựng, Sở xây dựng sẽ cùng với UBND quận Tây Hồ xem xét, đưa ra phương án xử lý cắt ngọn phần sai phép của toà nhà là 4 tầng, với độ cao phải cắt là 17m”- Ông Chiểu nói.

Cũng theo ông Chiểu, đây là công trình được cấp phép vào thời điểm cuối năm 2006, khi thành phố đang tập trung xử lý kiên quyết các công trình sai phép. Sự vi phạm nghiêm trọng của công trình này, chứng tỏ chủ công trình đã cố tình vi phạm, coi thường trật tự kỷ cương và các quy định của pháp luật trong lĩnh vực xây dựng.

Liên quan tới việc xử lý cán bộ, ngày hôm nay, 28/3, UBND quận Tây Hồ đã chính thức có văn bản đình chỉ công tác 4 cán bộ thuộc quận quản lý để làm rõ trách nhiệm trong vụ việc này.

* Liên quan tới các công trình cao tầng Xây dựng sai phép, vượt phép trước đó, lãnh đạo Sở xây dựng cho biết, hiện các chủ công trình vẫn chưa đưa ra được phương án khả thi. Do vậy, thành phố vẫn chưa chấp thuận một phương án nào.

Được biết, tại phiên họp thường kỳ Chính phủ ngày 31/3/2007, Chủ tịch UBND TP Hà Nội sẽ báo cáo trực tiếp tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, đồng thời đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo về việc xử lý các công trình sai phạm nói trên.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.