Thu hồi nhiều vũ khí, vật liệu nổ bị tàng trữ trái phép

Trưng bày vũ khí tàng trữ trái phép đã thu hồi
Trưng bày vũ khí tàng trữ trái phép đã thu hồi
TPO - Thực trạng tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép trên địa bàn khu vực biên giới tỉnh Đắk Lắk đã gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. 

Sáng 24/8/2018, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tàng trữ trái phép trên địa bàn khu vực biên giới tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, chỉ trong 2 tháng cuối năm 2017, đã xảy ra 2 vụ sử dụng vũ khí trái phép làm 2 người chết, 6 người bị thương.

Đầu năm 2018, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk triển khai kế hoạch thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đang bị tàng trữ, sử dụng trái phép trên địa bàn khu vực biên giới.

Kết quả, nhiều gia đình đã tự nguyện giao nộp 59 khẩu súng các loại (trong đó có 6 khẩu súng quân dụng), 14 viên đạn K56, 5 nòng súng tự chế bằng kim loại, 3 mã tấu và 2 bình xịt hơi cay.

Thu hồi nhiều vũ khí, vật liệu nổ bị tàng trữ trái phép ảnh 1 Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích khi triển khai kế hoạch này

Một tập thể, 3 cá nhân đã được khen thưởng về thành tích trong công tác này, và 4 quần chúng được tặng quà vì đã gương mẫu chấp hành việc giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép trên địa bàn khu vực biên giới.

MỚI - NÓNG