Thú lạ ở Nam Phước là… chó bẹc giê

Thú lạ ở Nam Phước là… chó bẹc giê
TP - Như TP đã thông tin, thú lạ xuất hiện tại bãi Đông  Khương, thôn An Bình thị trấn Nam Phước huyện Duy Xuyên trong mấy ngày qua, gây hoang mang trong dân.

Kiểm lâm huyện trong ngày 24/12 đã tiến hành khảo sát khu vực này, phát hiện dấu chân thú còn có cả ở khu vực chân cầu Câu Lâu, đến tận bãi Sạn tổ 11 khối phố Bình An.

Tổ kiểm tra nhận thấy khu vực bãi này có 3 hộ nuôi chó bẹc giê ( có 3 con từ 1-2 tuổi)  là hộ các ông Trần Sang, Phạm Bốn và Ngô Đình Quán, tại các tổ 11,2,13. Để kiểm tra cho chắc chắn, kiểm lâm huyện đã quyết định đưa con chó của ông Trần Sang ra tại nơi có dấu chân thú, kiểm chứng.

Kết quả cho thấy: Dấu chân bị cho là của  hổ, chính là dấu chân con chó này!

Người dân tại đây cũng cho biết: Thông tin trên một số báo, rằng con thú lạ đã ăn  bò, chừa lại bộ xương là không đúng.

Tại đây không có ai bị mất bò. Bộ xương phát hiện trên bãi, là bò bị chết trong trận lũ vừa qua được bà con đem chôn. Lệnh “cấm vận” đi lại khu vực này đã được gỡ bỏ  chiều 24/12.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.