Thu nhập bấp bênh, 5 công dân vượt sông về Việt Nam

TPO - Do không có việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh, 5 công dân vượt sông để nhập cảnh trở về Việt Nam thì bị bộ đội biên phòng phát hiện. Các công dân đã cách ly theo quy định sau đó.

Theo đó, vào khoảng 12h30p (ngày 20/9), trong lúc tuần tra kiểm soát tại bản Sa Vang, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (BĐBP Nghệ An) phát hiện 5 công dân có hành vi nhập cảnh trái phép tại từ Lào về Nghệ An.

Các công dân trên gồm: Moong Văn H. (SN 1975); Lô Văn P. (SN 1986); Lô Văn T. (SN 1987); Hùng Văn Đ. (SN 1993) và Hùng Văn N. (SN 1997), tất cả 5 người này đều trú tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn.

Thu nhập bấp bênh, 5 công dân vượt sông về Việt Nam ảnh 1 Các công dân vượt biên trái phép.

Tại cơ quan chức năng, các công dân khai nhận, họ sang địa bàn huyện Mường Khăm, Mường Pẹc (tỉnh Xiêng Khoảng, Lào) để làm công nhân xây dựng. Nhưng do không có việc làm ổn định nên đã đi theo đường mòn vượt qua sông để về Việt Nam.

Hiện, 5 công dân đã thực hiện các thủ tục khai báo y tế, đo thân nhiệt, khử khuẩn, cách ly tập trung theo quy định.

MỚI - NÓNG