Thu nhập của người dân Bắc Giang tăng gần gấp đôi trong 5 năm qua

TPO - Sáng 18/9, tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội thi đua yêu nước. Trong 5 năm qua, tỉnh Bắc Giang đã đạt được nhiều thành tích, trong đó, đáng kể nhất là thu nhập bình quân đầu người đạt 3.000 USD/năm, gần gấp đôi so với trước đây.

Sáng ngày 18/9, tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội thi đua yêu nước, với sự tham dự của bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước. Về phía tỉnh Bắc Giang có ông Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh ủy; ông Dương Văn Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. Đại hội có sự tham gia của 250 đại biểu trên toàn tỉnh.

Trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân của tỉnh Bắc Giang đạt 14%/năm. Quy mô GRDP năm 2020 của tỉnh này ước đạt 123 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 16 cả nước. Năm 2020, GRDP bình quân đầu người ước đạt 3.000 USD/năm, tăng 1.470 USD so với năm 2015. Quy đổi cho thấy, thu nhập trung bình của người dân Bắc Giang đạt 69 triệu đồng/năm, tương đương 5.750.000 đồng/tháng, vươn lên bằng mức trung bình chung của toàn quốc.

Cùng với đó, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Bắc Giang trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao; an ninh quốc phòng... cũng đạt được nhiều thành tích nổi bật.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua của tỉnh Bắc Giang. Bắc Giang là một trong số ít địa phương hoàn thành toàn bộ 15 chỉ tiêu nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng GRDP thuộc nhóm cao nhất nước, thu ngân sách bình quân tăng gần 19%/năm.

Thu nhập của người dân Bắc Giang tăng gần gấp đôi trong 5 năm qua ảnh 1 Phó Chủ tịch nước tặng thưởng các cá nhân tại đại hội

Theo Phó Chủ tịch nước, tỉnh Bắc Giang tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước bám sát nhiệm vụ trọng tâm, tập trung những việc khó để tạo bức phá sức lan tỏa, như phong trào “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và cạnh tranh”, góp phần thúc đẩy  công nghiệp của tỉnh phát triển nhanh, tăng gần 29%/năm.

Phó Chủ tịch nước cho rằng, trong thời gian tới, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Bắc Giang cần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của các cấp ủy Đảng.

Đồng thời, tỉnh Bắc Giang cần triển khai sâu rộng các phong trào thi đua theo lời Bác Hồ dạy, như: “Cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước, thì khó khăn gì cũng khắc phục được, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành tốt”.

Thu nhập của người dân Bắc Giang tăng gần gấp đôi trong 5 năm qua ảnh 2 Đại biểu tham dụ Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Giang

Tại đại hội, ông Dương Văn Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, trong giai đoạn 2020 – 2025, tỉnh này đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm 15%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 5.500 - 6.000 USD; thu ngân sách trên địa bàn tăng từ 14 - 16%/năm; huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 470 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 đạt 96,4%, mức độ 2 đạt 21 - 22%...

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước và lãnh đạo tỉnh Bắc Giang tặng 2 cá nhân Huân chương Lao động hạng Nhất và hạng Ba, 1 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 186 tập thể và cá nhân được tặng cơ thi đua và bằng khen của Chủ tịch tỉnh Bắc Giang về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

MỚI - NÓNG