Thu nộp ngân sách hơn 10 tỷ đồng từ chống buôn lậu trên biển

Thu nộp ngân sách hơn 10 tỷ đồng từ chống buôn lậu trên biển
TP - Quý III/2017, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam phát hiện, xử lý 47 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; 15 vụ gian lận thương mại; thu nộp ngân sách nhà nước trên 10 tỷ đồng từ phạt hành chính và bán hàng tịch thu. 

Hàng hóa vi phạm chủ yếu là than, xăng dầu. Thời gian qua, cơ quan này thu giữ hơn 2.500 tấn than; 1.600 lít dầu DO; 43.000 lít dầu FO; gần 5.000 tấn quặng; 17 bánh ma túy cùng hơn 6.700 gram ma túy tổng hợp...

Theo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, các đối tượng thu mua than trôi nổi, không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ chứng minh cho quá trình mua bán, giao dịch chủ yếu diễn ra vào ban đêm để tránh sự kiểm tra của các lực lượng chức năng. Hoạt động buôn lậu xăng dầu thường diễn ra tại khu vực biển giáp ranh giữa Việt Nam và nước ngoài, các đối tượng thường mua dầu với giá rẻ, sau đó bán lại kiếm lời hoặc sử dụng cho việc khai thác thủy sản.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.