Thủ phạm vụ cá lồng bè chết hàng loạt 'lĩnh án'

Cá chết trắng bè của người dân
Cá chết trắng bè của người dân
TPO - Hôm qua (23/9), Cục cảnh sát môi trường (C49, Bộ công an) đã ra quyết định xử phạt 8 nhà máy chế biến hải sản tại khu vực xã Tân Hải, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với số tiền 2 tỉ đồng.

Tám nhà máy kể trên là thủ phạm xả thải gây ô nhiễm môi trường làm cá nuôi lồng bè trên sông Chà Và chết hàng loạt trong thời gian qua.

Theo C49, các nhà máy chế biến bột cá và thủy sản đã lắp đặt những máy bơm di động có công suất lớn. Mỗi ngày, những máy bơm này bơm nước thải từ 2-4 tiếng xả ra sông Rạch Ván. Nước thải theo dòng chảy vào sông Chà Và gây ô nhiễm làm cá chết.

Trước đó, ngày 6/9, người dân nuôi cá trên sông Chà Vá phát hiện cá ở các lồng bè chết do nước ô nhiễm gây thiệt hại hàng tỷ đồng nên mang cá tới các cơ sở chế biến hải sản, rải ra cổng để phản đối.

Một ngày sau, họ mang cá chết tới gặp Chủ tịch UBND tỉnh để yêu cầu giải quyết những bức xúc của bà con ngư dân.

Tỉnh đã thành lập đoàn thanh tra 22 cơ sở chế biến hải sản tại khu vực này và xác định thủ phạm gây ra ô nhiễm trên là từ các nhà máy chế biến hải sản.

Hiện Khu vực sông Chà Và hiện có khoảng 193 hộ nuôi cá với gần 5.000 lồng bè.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.