Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo phòng chống bão lũ tại miền Trung

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, có mặt tại Đà Nẵng chỉ huy công an phối hợp các lực lượng ứng phó bão...
Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, có mặt tại Đà Nẵng chỉ huy công an phối hợp các lực lượng ứng phó bão...
TPO - Ngày 27/10, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn đã trực tiếp vào Đà Nẵng chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão, ứng phó với cơn bão số 9 dự kiến đổ bộ vào các tỉnh miền Trung.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các lực lượng cần chủ động, phối hợp trong phòng chống ứng phó bão lụt, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho bà con nhân dân miền Trung.

Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy chủ động xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch phối hợp với lực lượng chức năng như quân đội, kiểm ngư, biên phòng, thanh tra thủy sản,… các tỉnhThừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa chủ động phòng chống, ứng phó với bão lũ, nhất là cơn bão số 9 sắp tới.

Thượng tá Phạm Quang Huy - Thủy đoàn trưởng Cục Cảnh sát giao thông cho biết: Suốt những ngày qua, cán bộ chiến sĩ Thủy đoàn I đã phối hợp với các lực lượng chức năng khác tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại Rào Trăng, Thừa Thiên Huế, và vũng rốn lũ Hà Tĩnh, cán bộ chiến sĩ chưa kịp về nhà, nay lại tiếp tục làm nhiệm vụ ứng phó với cơn bão số 9.

Tuy nhiên, cán bộ chiến sĩ được huy động lên đường làm nhiệm vụ đều thể hiện quyết tâm cao, dày dạn kinh nghiệm, năng lực xử lý tình huống, sự cố, điều hành tại chỗ và ý thức tổ chức kỷ luật cao, chủ động sẵn sàng đi vào tâm bão làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, sơ tán người dân.
Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo phòng chống bão lũ tại miền Trung ảnh 1
Thủy đoàn I, Cục Cảnh sát giao thông xác định là mũi nhọn trong công tác ứng phó với cơn bão số 9, khi có lũ dâng cao, con đường tiếp cận duy nhất đến được với bà con là đường thủy, đơn vị đã chủ động xây dựng phương án, tăng cường lực lượng, phương tiện như xuồng máy công suất lớn, xe ô tô cẩu tải, áo phao cứu sinh, dụng cụ cứu hộ cứu đắm, vật tư, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm… sẵn sàng ứng cứu người dân.

Một số hình ảnh Cục CSGT - Bộ Công an tăng cường lực lượng, phương tiện ứng phó bão và cứu hộ cứu nạn:

Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo phòng chống bão lũ tại miền Trung ảnh 2
Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo phòng chống bão lũ tại miền Trung ảnh 3
Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo phòng chống bão lũ tại miền Trung ảnh 4
Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo phòng chống bão lũ tại miền Trung ảnh 5
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.