Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Ông Lê Hồng Sơn - Thứ trưởng Bộ Tư pháp được Trung ương luân chuyển về tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hà Nội và giới thiệu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố

Ngày 18/4, HĐND thành phố Hà Nội sẽ họp bất thường để bầu bổ sung ba Phó Chủ tịch UBND, trong đó có một cán bộ thuộc diện Trung ương luân chuyển về và 2 cán bộ thay vị trí ông Nguyễn Văn Khôi, Nguyễn Huy Tưởng đã nghỉ hưu.

Sau khi ông Nguyễn Huy Tưởng và ông Nguyễn Văn Khôi nghỉ hưu Hà Nội còn thiếu hai Phó Chủ tịch UBND. Ông Nguyễn Văn Hoạt - Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội cho biết, ngày 18/4 tới, HĐND thành phố sẽ họp bầu bổ sung các Phó Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội ảnh 1 Ông Lê Hồng Sơn - Thứ trưởng Bộ Tư pháp được Trung ương luân chuyển về Hà Nội
Nhân sự được giới thiệu vào vị trí trên là ông Nguyễn Quốc Hùng - Giám đốc Sở GTVT Hà Nội và ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty đầu tư phát triển nhà Hà Nội.

Ông Lê Hồng Sơn - Thứ trưởng Bộ Tư pháp được Trung ương luân chuyển về tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hà Nội và giới thiệu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố. Để trở thành Phó Chủ tịch UBND Hà Nội, ông Sơn cũng phải trải qua bước bỏ phiếu của HĐND diễn ra vào ngày 18/4 tới.

Hiện nay, Hà Nội đang có 4 Phó Chủ tịch gồm ông Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Văn Sửu, Trần Xuân Việt và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Theo Quang Phong

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.