Thủ tướng Ấn Độ sẽ thăm chùa Quán Sứ

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Harish Parvathaneni tại cuộc họp báo chiều 30/8.
Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Harish Parvathaneni tại cuộc họp báo chiều 30/8.
TPO - Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2/9 đến 3/9, bên cạnh các cuộc tọa đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ tới thăm chùa Quán Sứ, Hà Nội.

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Harish Parvathaneni cho biết thông tin này tại cuộc họp báo chiều 30/8 tại Hà Nội. 

  

Theo đó, nhiều thỏa thuận quan trọng sẽ được ký kết trong chuyến thăm này ở nhiều lĩnh vực như  công nghệ thông tin, kinh tế, văn hóa, đặc biệt là an ninh quốc phòng. Trước câu hỏi của Tiền phong liên quan tới hợp đồng cung cấp 4 tàu tuần tra tốc độ cao cho cảnh sát biển Việt Nam theo gói tín dụng trị giá 100 triệu USD, đại sứ Parvathaneni cho biết, lễ ký kết chính thức sẽ diễn ra trong chuyến thăm lần này của thủ tướng Modi.

Đây là chuyến thăm chính thức song phương đầu tiên của Thủ tướng Ấn Độ tới Việt Nam trong vòng 15 năm qua. Chuyến thăm được diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tiến tới kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược diễn ra vào năm 2017.

Cũng trong ngày 30/8, đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã khai trương hệ thống năng lượng mặt trời nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Narendra Modi  biến các đại sứ quán Ấn Độ ở nước ngoài  thành đại sứ quán xanh nhằm tiết kiệm năng lượng thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.