Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Tân Thứ trưởng Bộ Xây dựng Đỗ Đức Duy. Ảnh: Báo Xây dựng
Tân Thứ trưởng Bộ Xây dựng Đỗ Đức Duy. Ảnh: Báo Xây dựng
TPO - Ngày 12/8, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1315/QĐ-TTg, bổ nhiệm ông Đỗ Đức Duy, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Ông Đỗ Đức Duy sinh năm 1970, quê quán huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. 

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Đỗ Đức Duy từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng; Chánh văn phòng Bộ Xây dựng.

Hiện Bộ Xây dựng có 6 thứ trưởng, gồm: ông Phạm Hồng Hà, ông Bùi Phạm Khánh, ông Nguyễn Đình Toàn, bà Phan Thị Mỹ Linh, ông Lê Quang Hùng và ông Đỗ Đức Duy. 

Ông Duy cũng là thứ trưởng trẻ nhất của Bộ Xây dựng lúc này.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.