Hôm nay 4/12: Bão tràn vào Nam Trung Bộ

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Hoàn thành di dân ngay trong sáng nay

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Hoàn thành di dân ngay trong sáng nay
TP - Hôm  qua (3/12), Thủ tướng Chính phủ đã điện khẩn tới các bộ, ngành liên quan, nêu rõ: Tổ chức sơ tán dân ở các vùng nguy hiểm đến nơi an toàn chậm nhất xong trong sáng ngày 4/12/2006.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Hoàn thành di dân ngay trong sáng nay ảnh 1
Người dân ở TP Nha Trang, Khánh Hòa khẩn trương chuẩn bị đối phó với bão

Bão số 9 đang di chuyển vào đất liền và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh ven biển từ Bình Định đến Bà Rịa - Vũng Tàu, bao gồm cả các tỉnh phía Tây của khu vực này.

Bão số 9 diễn biến rất phức tạp, cường độ của bão tiếp tục mạnh lên, phạm vi ảnh hưởng rộng, tình hình rất khẩn trương. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các tỉnh ven biển từ Bình Định đến Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung lực lượng, phương tiện thực hiện các biện pháp quyết liệt, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước.

Tổ chức sơ tán dân ở các vùng nguy hiểm đến nơi an toàn (các nhà kiên cố, các công trình công cộng, khu vực an toàn). Việc sơ tán dân phải hoàn thành chậm nhất sáng ngày 4/12/2006.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Hoàn thành di dân ngay trong sáng nay ảnh 2
Sơ đồ dự báo bão của Hải quân Mỹ    Ảnh: Đình Quân

2. UBND các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Lâm Đồng, Đắc Lắc, Đắc Nông, Bình Phước, Gia Lai, Tây Ninh và các tỉnh Đông Nam bộ, Tây Nam bộ không được chủ quan lơ là; tiếp tục theo dõi diễn biến của bão, chỉ đạo công tác phòng, chống kịp thời, có các phương án cụ thể phòng, chống mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất và quyết định các biện pháp bảo đảm an toàn cho nhân dân ở các vùng ngập sâu, vùng có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ quét đến nơi an toàn. Việc sơ tán dân phải hoàn thành trước khi bão vào.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, BCĐ PCLB Trung ương, UBQG TKCN đã điện khẩn, yêu cầu Chủ tịch UBND và BCH PCLB & TKCN các tỉnh, thành; các bộ, ngành: Thông báo cho toàn dân, các lực lượng trong địa phương biết đây là cơn bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng lại đổ bộ vào lúc triều cường và có không khí lạnh kết hợp.

Bão không chỉ đổ bộ vào các tỉnh ven biển mà còn đi sâu vào đất liền ảnh hưởng đến nhiều tỉnh, thành. Thêm nữa, bão lại đổ bộ vào một số địa phương ít chịu ảnh hưởng của bão nên tránh tư tưởng chủ quan và phải tập trung cao độ công tác chỉ đạo, chuẩn bị để bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Diễn biến bão rất phức tạp

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Hoàn thành di dân ngay trong sáng nay ảnh 3
Kêu gọi tàu thuyền đến nơi trú ẩn an toàn  Ảnh: Nguyên Đức

BCĐ PCLB Trung ương và UBQG TKCN nhận định: Bão số 9 diễn biến phức tạp, bởi: Bão mạnh lên về cường độ; Có hai điểm chung: Thứ nhất, các Đài dự báo đều cho rằng trưa, chiều và tối 4/12 bão sẽ ảnh hưởng và đổ bộ vào đất liền; Thứ hai, các Đài đều dự báo sau khi đổ bộ bão sẽ tiến sâu vào đất liền.

Tuy nhiên, có sự khác biệt lớn về vị trí bão đổ bộ vào đất liền. Cơ quan khí tượng của Hồng Kông dự báo bão tiệm cận vào phía nam của tỉnh Ninh Thuận, sau đó đi dọc ven bờ biển và Bà Rịa - Vũng Tàu, vượt qua Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang và ra biển Tây, qua đảo Phú Quốc.

Còn Trung tâm dự báo của Mỹ và Trung Quốc lại chung quan điểm: Bão đổ bộ vào Khánh Hòa rồi đi sâu vào Lâm Đồng, Đắc Nông, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, và một phần Tây Ninh. Riêng Trung Quốc dự báo bão đi tiếp đến Long An. Đồng Tháp và An Giang.

Trong khi đó, Việt Nam dự báo bão sẽ đổ bộ vào Khánh Hòa và đi tiếp vào Đắc Nông.

Sáng 3/12, Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà về công tác phòng chống cơn bão số 9. Buổi chiều, ông Phát đi ra Phú Yên.

Tối 3/12, ông Phát vào Khánh Hoà, tiếp tục làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà, sau đó vào Ninh Thuận. Đêm 3/12, ông Phát trở ra Nha Trang, thường trực tại Sở chỉ huy tiền phương của Ủy ban quốc gia PCLB & TKCN đặt tại đây.

Ủy ban quốc gia PCLB & TKCN đã thiết lập một Sở chỉ huy tại Nhà khách UBND tỉnh Khánh Hoà, số 46 Trần Phu - Nha Trang, với đầy đủ thiết bị thông tin liên lạc và thiết bị văn phòng, để Bộ trưởng Cao Đức Phát từ đó trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống cơn bão số 9 ở các tỉnh Nam Trung Bộ.

Ngày 3/12, đoàn công tác của Chính phủ do Thứ trưởng Bộ Thủy sản Nguyễn Việt Thắng dẫn đầu đã đến làm việc với các cơ quan chức năng của BR-VT và đi kiểm tra thực tế tại một số địa phương về công tác phòng chống cơn bão số 9.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.