Thủ tướng cùng năm thành viên Chính phủ sẽ trả lời chất vấn

Thủ tướng cùng năm thành viên Chính phủ sẽ trả lời chất vấn
TP -Hôm qua (8-11), Văn phòng Quốc hội cho biết, Thủ tướng cùng 5 thành viên Chính phủ sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại Quốc hội (từ 12 đến 14-11).

> Bộ trưởng các ngành nóng trả lời chất vấn

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương được bổ sung vào danh sách chất vấn thay cho Bộ trưởng Bộ Tài chính đã được đưa ra khỏi danh sách dự kiến. Ngoài ra, Bộ trưởng Giáo dục - Đào tạo, LĐ-BT&XH cũng không có tên trong danh sách chất vấn chính thức.

Theo Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc, dự kiến, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, thứ 3.

Tiếp đó, bộ trưởng các bộ: Công Thương, Xây dựng, Y tế và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ lần lượt đăng đàn.

Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng được bổ sung vào danh sách trả lời chất vấn (do có nhiều ĐB đề nghị), được yêu cầu giải trình về hàng tồn kho, quản lý thủy điện…; Thống đốc Nguyễn Văn Bình giải trình các vấn đề về quản lý, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng; doanh nghiệp, nợ xấu và giải pháp căn bản xử lý nợ xấu, quản lý thị trường vàng; Bộ trưởng Xây dựng trả lời về các giải pháp trong việc xử lý tồn đọng bất động sản, giải quyết đồng bộ cơ sở hạ tầng tại các khu đô thị mới; chất lượng các công trình xây dựng và thủy điện Sông Tranh 2; Bộ trưởng Y tế trả lời về trách nhiệm trước những tiêu cực, sai phạm ở một số bệnh viện; việc giáo dục nâng cao y đức; ý thức trách nhiệm nghề nghiệp; việc quản lý tiền chất.

Như thông lệ cuối phiên chất vấn, Thủ tướng sẽ báo cáo làm rõ thêm các vấn đề được đại biểu, cử tri quan tâm và trả lời chất vấn trực tiếp của các vị đại biểu Quốc hội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG