Thủ tướng: Đà Nẵng phải trở thành thành phố độc nhất vô nhị

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lê Anh Dũng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lê Anh Dũng
TP - “Đà Nẵng phải là động lực, đầu tàu của khu vực. Đà Nẵng phải tạo ra sự khác biệt, tức là phải trở thành một thành phố độc nhất vô nhị không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu.

Ngày 31/12, tại lễ kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (1/1/1997 - 1/1/2017), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lãnh đạo, chính quyền TP Đà Nẵng tìm cho mình hướng đi tiên phong, cách làm mới trong việc xây dựng thành phố thông minh, thành phố khởi nghiệp, tạo hình mẫu, có sức lan toả cho toàn vùng và cả nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tựu mà nhân dân, chính quyền đạt được sau 20 năm chia tách địa giới hành chính Quảng Nam - Đà Nẵng. Đà Nẵng đã vươn lên tầm cao mới, đạt được vị thế mới, là thành phố đáng sống không chỉ hấp dẫn du khách trong nước mà cả châu Á và thế giới. 

Thủ tướng yêu cầu, dù Đà Nẵng và Quảng Nam đã chia tách về hành chính, nhưng phải hợp nhất, tương tác sâu sắc, chặt chẽ với nhau về chiến lược và ý chí xây dựng, phát triển, đặc biệt là trong phát triển du lịch, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cho biết, năm 2016 so với năm 1997, tổng sản phẩm xã hội địa phương đạt 54.000 tỷ đồng (tăng gấp 6 lần), tổng thu ngân sách nhà nước đạt 19.000 tỷ đồng (tăng gấp 16 lần). 

Sáu năm Đà Nẵng được xếp vị trí thứ nhất cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), 4 năm liền đứng đầu về chỉ số cải cách hành chính và 7 năm liền đứng đầu về ứng dụng công nghệ thông tin… 

“Đặc biệt, cái được lớn nhất của thành phố là được lòng dân. Người dân và cả hệ thống chính trị đều được cuốn vào guồng máy chuyển động mạnh mẽ và thực sự trở thành chủ thể của thành phố đổi mới từng ngày”, ông Anh nói.

Dịp này, Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng cũng tổ chức vinh danh và trao thưởng cho 20 công dân tiêu biểu của thành phố đã có những đóng góp cho Đà Nẵng suốt 20 năm qua.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.