Thủ tướng đề cử hai phó thủ tướng mới

Thủ tướng đề cử hai phó thủ tướng mới
TPO - Sáng 2 - 8, sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết về cơ cấu Chính phủ khóa XIII, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày tờ trình, đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác Chính phủ.

> Chính phủ khóa mới dự kiến có 27 thành viên 

Ông Vũ Văn Ninh (bên trái) và ông Nguyễn Xuân Phúc.
Ông Vũ Văn Ninh (bên trái) và ông Nguyễn Xuân Phúc - hai ứng cử viên mới cho vị trí phó thủ tướng.

Theo đó, bốn ông được đề cử làm Phó Thủ tướng gồm: Hoàng Trung Hải (tái cử), Nguyễn Thiện Nhân (tái cử), Nguyễn Xuân Phúc (Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ), Vũ Văn Ninh (Bộ trưởng Tài chính).

Danh sách nhân sự đề cử các bộ trưởng gồm: Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh (tái cử); Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang (Thứ trưởng Bộ Công an); Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh (Thứ trưởng Bộ Ngoại giao);

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình (Thứ trưởng Bộ Nội vụ); Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường (tái cử); Bộ trưởng KH&ĐT Bùi Quang Vinh (Thứ trưởng Bộ KH&ĐT); Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ (Tổng Kiểm toán Nhà nước);

Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã bầu ông Đinh Tiến Dũng làm Tổng Kiểm toán Nhà nước với 86,8% đại biểu Quốc hội đồng ý.

Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng (tái cử); Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát (tái cử); Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng (Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia); Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng (Thứ trưởng Bộ Xây dựng);

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang (Bí thư Đảng ủy khối các Cơ quan Trung ương); Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son (Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương); Bộ trưởng Lao động Thương binh và xã hội Phạm Thị Hải Chuyền (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương);

Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh (tái cử); Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân (Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ); Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận (tái cử);

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (Thứ trưởng Bộ Y tế); Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Giàng Seo Phử (tái cử); Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình (Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam); Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh (Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng); Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam (Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh)

Dự kiến, sáng mai, Quốc hội sẽ bỏ phiếu phê chuẩn các chức danh này.

Theo Viết
MỚI - NÓNG