Thủ tướng đề nghị Boston giúp xây dựng đại học cấp quốc tế

Thủ tướng đề nghị Boston giúp xây dựng đại học cấp quốc tế
Thủ tướng Phan Văn Khải đã bày tỏ hy vọng có cơ hội cử nhiều thanh niên đến học tập, tu nghiệp tại Boston để tiếp thu những kiến thức tiên tiến, phục vụ cho sự nghiệp CNH, HĐH ở Việt Nam.

Phát biểu tại buổi chiêu đãi do Tập đoàn Liberty Mutual tổ chức, với sự tham dự của Thống đốc bang Messachussett và ngài Thượng nghị sỹ Ted Kennedy, Thủ tướng đề nghị thành phố Boston giúp Việt Nam xây dựng một trường đại học đẳng cấp quốc tế.

"Hôm nay, đến thăm thành phố Boston, một trung tâm kinh tế lớn ở Đông Bắc nước Mỹ, trung tâm hàng đầu về khoa học - giáo dục của thế giới, - Thủ tướng nhấn mạnh - tôi muốn khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác hữu nghị với Hoa Kỳ nói chung và Boston nói riêng."

Thủ tướng Phan Văn Khải cho biết Boston là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng sống và làm việc hơn 90 năm trước (1911 đến 1913), có thể nói mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã được bắt nguồn từ ngày đó và về sau này được thể hiện trong quan hệ đồng minh chống phát xít vào những năm tháng Chiến tranh Thế giới thứ II.

"Tiếc rằng nhiều cơ hội để thiết lập quan hệ hợp tác giữa hai nước đã bị bỏ lỡ. - Thủ tướng nói - Chỉ mãi tới năm 1995, hai nước mới kiến lập quan hệ ngoại giao và chúng ta có thể hài lòng ghi nhận rằng, trong 10 năm qua quan hệ giữa hai nước đã có nhiều tiến triển".

Thủ tướng đề nghị Boston giúp xây dựng đại học cấp quốc tế ảnh 1

Trước đó, Thủ tướng đã đến thăm Đại học Havard, trường đại học lâu đời nhất của nước Mỹ (thành lập năm 1636) và cũng là một trong những trường lớn nhất thế giới.

Học viện Phát triển Quốc tế Havard (HIID) và Viện Havard Yenching (thuộc Havard) đã hợp tác giáo dục với Việt Nam và nhận sinh viên Việt Nam vào học sau đại học từ năm 1998. Ngoài lĩnh vực giáo dục - đào tạo, HIID còn quan tâm đến công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế của Việt Nam, bằng việc tổ chức các đoàn tham quan nghiên cứu và viết sách.

Từ năm 1996 - 2003, với sự tài trợ của Quỹ Fulbright, Trường Quản lý nhà nước Kennedy thuộc Havard đã thực hiện dự án "Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright" giai đoạn I tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh với khoản kinh phí là 1 - 1,2 triệu USD/năm.

Ngày 23/ 3/2004, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường Quản lý nhà nước Kennedy tiếp tục ký kết dự án trên giai đoạn II từ năm 2004 - 2008, với khoản viện trợ không hoàn lại là 7,5 triệu USD. Mục đích của dự án là đào tạo và bồi dưỡng một đội ngũ cán bộ hoạch định chính sách, quản lý kinh tế và quản lý kinh doanh của Việt Nam; đồng thời hỗ trợ các trường đại học của Việt Nam cải thiện năng lực đào tạo kinh tế và chính sách công ở bậc đại học thông qua chuyển giao kiến thức và phương pháp đào tạo.

Tiếp đó, Thủ tướng đến thăm Viện Công nghệ Messachusett (MIT) - một trong những trường nổi tiếng và có uy tín ở Mỹ và trên thế giới. Hiện có một số sinh viên Việt Nam sang học cao học tại MIT, trong đó có sinh viên đi học theo học bổng của "Quỹ Giáo dục Việt Nam".

Thủ tướng Phan Văn Khải đã có cuộc gặp với các giáo sư của Đại học Havớt và Viện Công nghệ Messachussett để bàn về xây dựng trường đại học tầm cỡ quốc tế ở Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.