Thủ tướng đề nghị Ninh Thuận đào tạo nguồn nhân lực cao

Thủ tướng đề nghị Ninh Thuận đào tạo nguồn nhân lực cao
TP - Sáng 10-12, UBND tỉnh Ninh Thuận phối hợp Bộ Kế hoạch - Đầu tư tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh tỉnh Ninh Thuận đã chủ động trong việc mời gọi các nhà đầu tư bằng những chính sách thu hút thông thoáng. Thủ tướng cho rằng Ninh Thuận là một tỉnh có nhiều tiềm năng, nhất là về năng lượng, vì thế, có thể trở thành một tỉnh đầu tàu kinh tế của khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên, là nơi được chọn để xây dựng 2 nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của cả nước.

Việc Ninh Thuận xây dựng và công bố quy hoạch mới chỉ là bước đầu tiên, Thủ tướng đề nghị tỉnh rà soát lại các hạng mục đầu tư, quan tâm việc nâng cao đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng được nhu cầu nhân lực cao khi bước vào giai đoạn phát triển.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG