Thủ tướng đồng ý cho Bộ trưởng GTVT từ chức

Thủ tướng đồng ý cho Bộ trưởng GTVT từ chức
Ngày 4/4, sau khi xem xét Đơn xin từ chức của Bộ trưởng GTVT Đào Đình Bình, Thủ tướng đã đồng ý về nguyên tắc. Ông Bình phải nộp bản kiểm điểm trách nhiệm trước Thủ tướng vào hạn cuối là 15/4.
Thủ tướng đồng ý cho Bộ trưởng GTVT từ chức ảnh 1
Ông Bình sẽ không còn là Bộ trưởng

Việc từ chức của Bộ trưởng Đào Đình Bình vẫn phải được sự chấp thuận chính thức của Bộ Chính trị và sẽ có giá trị pháp lý sau khi được Quốc hội thông qua.

Trong đơn, Bộ trưởng Bình tự nhận mình có trách nhiệm trước các vụ việc tiêu cực ở PMU 18. Tuy nhiên, ông Bình vẫn phải nộp bản kiểm điểm trách nhiệm trước Thủ tướng vào hạn cuối cùng là 15/4.

Như vậy, sau khi có ý kiến của Thủ tướng, về cơ bản, đơn xin từ chức của Bộ trưởng Đào Đinh Bình đã được chấp thuận.

Theo thủ tục, sau khi Thủ tướng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, Quốc hội tại phiên họp toàn thể sẽ bàn bạc và ra quyết định cuối cùng.

Cùng ngày, Ban chuyên án đã báo cáo Thủ tướng và Ban Bí thư về vụ án này.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.