Thủ tướng dự kiến chủ trì họp ‘nóng’ về BOT Cai Lậy

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
TPO - Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự kiến sẽ chủ trì cuộc họp về BOT, trong đó có dự án BOT Cai Lậy, vốn đang được dư luận xã hội quan tâm.

Trao đổi với Tiền Phong về những “bức xúc” đang xảy ra ở trạm BOT Cai Lậy, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, chiều nay, Thủ tướng sẽ chủ trì cuộc họp để nghe các cơ quan báo cáo về dự án BOT, trong đó có dự án BOT Cai Lậy”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng thông tin.

Bộ trưởng Dũng cũng thông tin, tại phiên họp Chính phủ Thường kỳ mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ trưởng Bộ GTVT có báo cáo tổng hợp, trình Thường trực Chính phủ, đặc biệt là công trình BOT Cai Lậy, Tiền Giang, để đánh giá toàn diện.

Trước đó, tại cuộc họp báo Chính phủ Thường kỳ, trả lời câu hỏi của phóng viên về dự án BOT Cai Lậy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cho biết, dự án BOT Cai Lậy đã hoàn thành giai đoạn đầu tư, tổ chức thu giá dịch vụ từ ngày 1/8/2017. Tuy nhiên, do tình hình thu giá dịch vụ tại trạm Cai Lậy mất an ninh trật tự do tài xế dùng tiền lẻ qua trạm nên nhà đầu tư phải tạm dừng thu giá dịch vụ từ ngày 14/8/2017.

Đến ngày 30/11/2017 đã tiến hành thu giá dịch vụ trở lại để hoàn vốn cho dự án. Tuy nhiên, ngay sau khi thu giá dịch vụ trở lại, nhiều phương tiện vẫn tiếp tục sử dụng tiền lẻ, gây mất an ninh trật tự qua trạm thu giá. Nhà đầu tư phải nhiều lần xả trạm để tránh ùn tắc giao thông.

Cũng theo ông Nhật, tại trạm thu phí Cai Lậy có một số đối tượng quá khích, có hành vi phản đối như cố tình đánh xe để giữa trạm rồi tắt máy bỏ đi, gây ùn tắc. Với các trường hợp vi phạm pháp luật sẽ xử lý theo quy định.

Ông Nhật cũng khẳng định, sau khi rà soát tất cả các quy định hiện hành thì thấy rằng các thủ tục đầu tư dự án BOT Cai Lậy là đúng pháp luật. Theo kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng, Bộ GTVT thì trạm Cai Lậy nằm trong dự án tuyến tránh Cai Lậy chứ không phải nằm ngoài.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.