Thủ tướng gặp lãnh đạo Quốc hội Mỹ

Thủ tướng gặp lãnh đạo Quốc hội Mỹ
Tiếp tục chương trình của chuyến thăm chính thức Mỹ, ngày 22/6, tại Thủ đô Wasington, Thủ tướng Phan Văn Khải đã hội đàm với lãnh đạo Quốc hội Mỹ.

Thủ tướng đã hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Dennis Hastert, Thủ lĩnh phe đa số Thượng viện Bill Frist, Thủ lĩnh phe thiểu số Thượng viện Harry Reid, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Richard Lugar; có các cuộc gặp với Thượng nghị sĩ John McCain, Thượng nghị sĩ John Kerry và nhiều Thượng nghị sĩ, Hạ nghị sĩ chủ chốt của Quốc hội Hoa Kỳ.

Tại các cuộc hội đàm, Thủ tướng Phan Văn Khải thông báo những thành tựu kinh tế và xã hội đạt được của Việt Nam trong những năm qua. Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục chính sách đổi mới về mọi mặt, hoàn thiện nền kinh tế thị trường, đi đôi với bảo đảm công bằng xã hội; đồng thời mở rộng dân chủ, hoàn thiện nhà nước pháp quyền, nâng cao vai trò các cơ quan dân cử.

Thủ tướng cho biết chưa bao giờ tôn giáo ở Việt Nam phát triển nhanh như hiện nay, đặc biệt là đạo Tin Lành. Các tôn giáo ở Việt Nam đoàn kết và không có xung đột. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho tôn giáo phát triển.

Thủ tướng đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam sớm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO); hủy bỏ Tu chính án Jackson - Vanik, để Việt Nam hưởng quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn.

Thủ tướng cũng đề nghị phía Hoa Kỳ tích cực hơn nữa trong việc hỗ trợ Việt Nam giải quyết hậu quả của chiến tranh, cụ thể như giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam, tăng cường trợ giúp tháo gỡ bom mìn.

Lãnh đạo Thượng viện, Hạ viện và các Thượng nghị sĩ, Hạ nghị sĩ bày tỏ vui mừng được đón Thủ tướng Phan Văn Khải - nhà lãnh đạo đầu tiên của Việt Nam sau 30 năm đến thăm Hoa Kỳ, góp phần quan trọng vào tăng cường hơn nữa mối quan hệ và hợp tác giữa hai nước. Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong 10 năm qua mặc dù còn có nhiều phức tạp, nhưng vẫn phát triển nhanh, nhất là về kinh tế - thương mại.

Các vị lãnh đạo Thượng viện, Hạ viện và các Thượng nghị sĩ, Hạ nghị sĩ chúc mừng kết quả cuộc hội đàm giữa Tổng thống George W. Bush và Thủ tướng Phan Văn Khải. Họ cho rằng thời gian qua, Việt Nam có những chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, xã hội, luật pháp, đến cải thiện điều kiện nhân quyền và tôn giáo…

Mọi người đặc biệt ấn tượng về mức tăng trưởng kinh tế cao của Việt Nam trong nhiều năm qua và mong muốn Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh, đóng vai trò tích cực ở khu vực.

Các vị lãnh đạo Thượng viện, Hạ viện đề nghị tăng cường đối thoại giữa Quốc hội của hai nước. Các Thượng nghị sĩ, Hạ nghị sĩ khẳng định sẽ tích cực thúc đẩy quan hệ thương mại hai chiều, phát triển du lịch, cũng như tích cực phối hợp với Việt Nam giải quyết các vấn đề do hậu quả của chiến tranh để lại.

Cùng ngày, Thủ tướng Phan Văn Khải cũng đã tiếp lãnh đạo một số tổ chức cựu chiến binh Mỹ; tiếp lãnh đạo của Tập đoàn Conoco Philips và Tập đoàn năng lượng AES.

Chiều 22/6, Thủ tướng Phan Văn Khải và đoàn đại biểu Việt Nam rời thủ đô Washington, đi thăm thành phố New York.

MỚI - NÓNG