Thủ tướng khai mạc triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khánh thành triển lãm thành tựu xây dựng Nông thôn mới - Ảnh: Hoàng Long
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khánh thành triển lãm thành tựu xây dựng Nông thôn mới - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Chiều nay, 18/10, tại Nam Định, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự, cắt băng khai mạc và tham quan các gian hàng thuộc triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng Nông thôn mới 2011- 2020.

Nằm trong chuỗi sự kiện thuộc Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng Nông thôn mới (2011 - 2020), lúc 16 giờ chiều nay, tại Quảng trường 3-2, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự, cắt băng khai mạc triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng Nông thôn mới.

Thủ tướng khai mạc triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới ảnh 1

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ tham dự khai mạc triển lãm thành tựu Nông thôn mới tại Nam Định - Ảnh: Hoàng Long

Cùng dự khai mạc triển lãm còn có các lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Ông Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới; Ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ; Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước; ông Đặng Ngọc Cường, Bộ trưởng Bộ NN- PTNT, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới: Lãnh đạo các bộ, ban ngành và các tỉnh, thành phố của cả nước.

Thủ tướng khai mạc triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới ảnh 2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ tham quan triển lãm - Ảnh: Hoàng Long

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc triển lãm, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Đặng Ngọc Cường khẳng định, công cuộc xây dựng Nông thôn mới là công cuộc huy động sức mạnh toàn Đảng, toàn dân, toàn bộ hệ thống chính trị hướng tới mục tiêu nhân văn là nâng cao đời sống người nông dân cả về chất và lượng. Thành tựu về xây dựng Nông thôn mới của 10 năm qua là vô cùng to lớn, tác động mọi mặt đến đời sống nông dân, thay đổi đột phá về diện mạo nông thôn.

Các số liệu cho thấy, năm 2011, toàn quốc không có xã nào đạt chuẩn Nông thôn mới, số tiêu chí bình quân mỗi xã chỉ đạt 4,7%, tỷ lệ hộ nghèo ở vùng nông thôn lên tới 17,4%, sau 10 năm xây dựng Nông thôn mới, số xã đạt chuẩn cả 19 tiêu chí Nông thôn mới đã lên tới 4.665/8.902 xã (bằng 52,4%), số huyện đạt chuẩn Nông thôn mới là 109 huyện thuộc 39 tỉnh, thành, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,38%...

Thủ tướng khai mạc triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới ảnh 3

Các đại biểu tham quan gian hàng của các tỉnh, thành phố về kết quả xây dựng Nông thôn mới - Ảnh: Hoàng Long

Tổng nguồn vốn huy động xây dựng Nông thôn mới đạt 2.418.471 tỷ đồng.

Cũng tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã tham quan các gian hàng triển lãm về thành tựu xây dựng Nông thôn mới của 54 tỉnh thành toàn quốc.

Tại các gian hàng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương các tỉnh thành đã chuẩn bị chu đáo, đưa về những thành tựu nổi bật, mô tả và khuếch trương được kết quả xây dựng Nông thôn mới của mình, tạo tiền đề quan trọng cho giai đoạn xây dựng Nông thôn mới tiếp theo.

Thủ tướng khai mạc triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới ảnh 4

Tối nay, 18/10, tại Nhà Văn hoá 32 tỉnh Nam Định, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ phát động thi đua xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2025 - Ảnh: Hoàng Long

Theo thông báo của Ban tổ chức, từ 19 giờ 30 đến 22 giờ 10 tối nay, 18/10, cũng tại Nam Định, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ sẽ dự Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới 2011- 2020".

Cũng tối nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ chính thức phát động phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới giai đoạn tiếp theo 2020 - 2025.

MỚI - NÓNG