Thủ tướng : Ngành giáo dục phải thực sự là quốc sách hàng đầu

Thủ tướng : Ngành giáo dục phải thực sự là quốc sách hàng đầu
Sáng nay, 28/7/2006, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã trao Quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho ông Nguyễn Thiện Nhân.
Thủ tướng : Ngành giáo dục phải thực sự là quốc sách hàng đầu ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao quyết định cho ông Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: TTXVN.

Phát biểu tại lễ công bố Quyết định, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ghi nhận những cố gắng của tập thể lãnh đạo Bộ, biểu dương tinh thần trách nhiệm của đội ngũ giáo viên đảm bảo liên tục công việc, nhất là việc đảm bảo tốt kỳ thi đại học, cao đẳng vừa qua được dự luận xã hội đánh giá nghiêm túc.

Thủ tướng nhấn mạnh: Thành tựu 20 năm đổi mới có sự đóng góp quan trọng của ngành giáo dục, đã đào tạo cho đất nước nguồn nhân lực phong phú, có trình độ và tay nghề, từng bước đáp ứng sự nghiệp CNH,HĐH đất nước.

Về những tồn tại yếu kém, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo phải chung lòng, chung sức khẩn trương đưa ngành giáo dục nước nhà tiến kịp với trình độ khu vực và thế giới. Trước mắt, Bộ phải tạo chuyển biến rõ nét về quản lý Nhà nước, chấn chỉnh kỷ cương nền nếp và tranh thủ sự đồng thuận, ủng hộ của xã hội.

Ngành cần chấn chỉnh ngay tình trạng dạy thêm, học thêm, khắc phục tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích của ngành giáo dục, xây dựng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn, nâng cao chất lượng giáo dục, nghiên cứu phát triển các trường dạy nghề gắn với nơi sử dụng, phân cấp mạnh quyền chủ động cho các trường đại học...

Ngành cần quan tâm đến giáo dục mầm non vì đây là nền tảng giáo dục nhân cách cả về trí tuệ và thể chất. Tiếp tục nghiên cứu phân ban trung học phổ thông, hoàn chỉnh sách giáo khoa và phương pháp dạy học cho giáo viên, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế.

MỚI - NÓNG