Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lẵng hoa chúc mừng

Cán bộ phóng viên báo Tiền Phong đón lẵng hoa chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: Tuấn Đức.
Cán bộ phóng viên báo Tiền Phong đón lẵng hoa chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: Tuấn Đức.
TP - Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2015), ngày 18/6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Vương Đình Huệ gửi lẵng hoa chúc mừng cán bộ phóng viên báo Tiền Phong.Cùng ngày, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đã thăm và chúc mừng cán bộ, phóng viên báo Tiền Phong.

Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh biểu dương những thành tựu mà báo Tiền Phong và báo chí trong hệ thống của Đoàn đạt được thời gian qua, đồng thời khẳng định: “Báo Tiền Phong là đơn vị báo chí quan trọng nhất của Đoàn, tiếng nói chính thức của Đoàn thanh niên, tiếng nói chính thức của tuổi trẻ Việt Nam. Về mặt chính trị, nội dung, đường lối đổi mới phát triển vẫn là tờ báo quan trọng nhất của Đoàn”.

Anh Nguyễn Đắc Vinh cũng chia sẻ những khó khăn, thách thức của báo chí trong thời đại số hóa và đa dạng hình thức thông tin tuyên truyền, cạnh tranh thông tin. Báo Tiền Phong cần quyết tâm, có biện pháp đổi mới liên tục, khả thi để đáp ứng nhu cầu phát triển và hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Đoàn trông chờ, giao phó.

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong cảm ơn và bày tỏ mong muốn Ban Bí thư T.Ư Đoàn sẽ luôn quan tâm chỉ đạo và tạo mọi điều kiện để báo Tiền Phong phát triển vững chắc hơn nữa. 

MỚI - NÓNG