Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc tại Hải Phòng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo chủ chốt thành phố Hải Phòng đến thăm thương binh nặng Phạm Văn Đọ Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo chủ chốt thành phố Hải Phòng đến thăm thương binh nặng Phạm Văn Đọ Ảnh: TTXVN
TP - Sáng 26-7, tại huyện đảo Cát Hải, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng làm việc với lãnh đạo chủ chốt của Hải Phòng, yêu cầu thành phố tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo, phấn đấu đạt được kết quả cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

> Cơ hội to lớn để phát triển kinh tế - xã hội

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói Hải Phòng cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành T.Ư trong việc đảm bảo đúng tiến độ triển khai thực hiện những dự án trọng điểm, trong đó có Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng; chuẩn bị công việc cần thiết cho khởi công dự án xây dựng cảng Lạch Huyện...

Thủ tướng và đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư đã thị sát, kiểm tra khu vực xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện ở huyện Cát Hải.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư xem xét, cho ý kiến cụ thể đối với các kiến nghị, đề xuất của lãnh đạo Hải Phòng, như đề nghị Chính phủ hỗ trợ vốn, quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ một số công trình giao thông trọng điểm; có cơ chế đầu tư riêng phát triển các khu kinh tế trọng điểm, đồng thời dành một khoản ngân sách thỏa đáng đầu tư cho hạ tầng các khu kinh tế, trong đó có Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải; đề nghị Chính phủ tăng cường hỗ trợ đầu tư các công trình phòng, chống lụt bão, biến đổi khí hậu, nước biển dâng...

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri huyện đảo Cát Hải.

Một số cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ, TP Hải Phòng sớm triển khai, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn; có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của huyện, ngư dân đánh bắt xa bờ, hộ dân có đất bị thu hồi để phục vụ các dự án; cần đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải, tăng cường nguồn nước ngọt phục vụ đời sống nhân dân, phát triển du lịch...

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành T.Ư, lãnh đạo TP Hải Phòng giải quyết các kiến nghị của cử tri; trong đó cần quan tâm hơn nữa việc chăm lo đời sống người dân, quyết tâm xây dựng Cát Hải trở thành trung tâm cảng biển, trung tâm du lịch quốc gia và quốc tế...

Nhân dịp Ngày Thương binh liệt sỹ 27-7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và tặng quà gia đình bà Lê Thị Luận (gia đình liệt sĩ ở xã Đôn Lương, huyện Cát Hải) và gia đình ông Phạm Văn Đọ (thương binh ở xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG