Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc tại Nghệ An

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc tại Nghệ An
TP - Ngày 16/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An về tình hình kinh tế-xã hội của địa phương; dự lễ khởi công Dự án VSIP Nghệ An. 

Làm việc với tỉnh Nghệ An, Thủ tướng đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An đã đạt được thời gian qua. Thủ tướng và lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương đã xem xét, cho ý kiến về các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Nghệ An liên quan việc ưu tiên bố trí vốn trung hạn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 cho các dự án trọng điểm như Dự án đại lộ Vinh - Cửa Lò, đường giao thông từ Khu kinh tế Đông Nam đến Hòa Sơn (Đô Lương) và Tân Long (Tân Kỳ); Dự án đường ven biển Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An)...

Sáng cùng ngày, Thủ tướng  Nguyễn Tấn Dũng đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử Kim Liên, huyện Nam Đàn; dự lễ khởi công dự án khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ VSIP (viết tắt của “Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore” bằng tiếng Anh) tại Khu kinh tế Đông Nam, huyện Hưng Nguyên. Đây là VSIP thứ 7 ở Việt Nam. Sau gần 20 năm kể từ khi thiết lập khu VSIP đầu tiên ở Bình Dương (năm 1996), lần lượt 6 khu VSIP đã phát triển thành công ở Việt Nam với hạ tầng đầu tư đồng bộ, hiện đại, môi trường thân thiện và đã nhanh chóng thu hút được nhiều nhà đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, mang lại lợi ích thiết thực cho cả Việt Nam và Singapore…

MỚI - NÓNG