Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Myanmar

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Myanmar
TP - Chiều 14/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã đến Myanmar, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước này.

Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được tổ chức trọng thể ngay tại sân bay gần đặc khu hành chính của Myanmar. Chiều tối cùng ngày, cuộc hội đàm giữa hai đoàn đại biểu cấp cao hai nước do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Quyền Thủ tướng Thein Sein dẫn đầu diễn ra tại trụ sở của Chính phủ Myanmar.

Tại cuộc hội đàm, hai bên bày tỏ hài lòng về quan hệ chính trị đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước đặc biệt là về việc cùng nhau chia sẻ và phối hợp trong các vấn đề đa phương và song phương, tích cực trao đổi các đoàn cấp cao giúp tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa hai quốc gia.

Hai bên đánh giá cao việc Việt Nam và Myanmar đã tiến hành và thiết lập được các cơ chế hợp tác như họp Ủy ban hỗn hợp, họp tham khảo chính trị, lập tiểu ban thương mại.

Về quan hệ thương mại, hai bên bày tỏ hài lòng về kim ngạch thương mại song phương năm 2006 đạt 70 triệu USD, có khả năng đạt 100 triệu USD trong năm nay. Các đoàn doanh nghiệp Việt Nam cũng tích cực sang khảo sát thị trường Myanmar, tìm kiếm các cơ hội hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, thủy sản.

Hiện, hai bên đang xúc tiến việc hợp tác nuôi trồng hải sản, đánh bắt xa bờ tại Myanmar. Các doanh nghiệp du lịch Việt Nam cũng đang khảo sát mở các tour du lịch sang Myamar còn phía Myanmar cũng đề nghị mở đường bay thẳng Hà Nội -Yangon.

Hai bên đánh giá cao việc các doanh nghiệp dầu khí hai nước đang đàm phán hợp đồng tìm kiếm, thăm dò, khai thác và phân chia sản phẩm khí đốt ở lô M-2 tại Myanmar.

Trước đó, ngay sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Than Shwe, Chủ tịch Hội đồng hòa bình và phát triển nhà nước Liên bang Myanmar.

Đ.P
Theo VTV

MỚI - NÓNG