Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự GMS lần thứ 3

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự GMS lần thứ 3
TP - Sáng 30/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn đại biếu cấp cao Chính phủ Việt Nam rời Hà Nội đi tham dự Hội nghị thượng đỉnh về hợp tác kinh tế tiểu vùng Mê công mở rộng lần thứ ba (GMS3) được tổ chức tại thủ đô Viêng Chăn, Lào, trong hai ngày 30 và 31/3.

Đây là Hội nghị thường niên được tổ chức 3 năm một lần, lần đầu diễn ra ở Phnom Penh (Campuchia) - tháng 11/2002 và lần thứ hai ở Côn Minh (Trung Quốc) tháng 7/2005.

Với chủ đề “Tăng cường cạnh tranh thông qua mối liên kết mở rộng”, Hội nghị lần này tập trung thảo luận 6 nội dung chính: Tăng cường kết nối giao thông; thuận lợi hóa thương mại và giao thông; hợp tác giữa khu vực Nhà nước và khu vực tư nhân để tăng cường thương mại và đầu tư GMS; đào tạo nguồn nhân lực; Quản lý môi trường bền vững và hợp tác, phát triển GMS.

Tham gia đoàn có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc; Đại sứ  Việt Nam tại Lào Nguyễn Huy Quang; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Văn Trọng Lý; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đào Việt Trung; Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Mạnh Hùng; Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Thành Biên; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Công Thành; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng; Trợ lý Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hữu Vũ.  

MỚI - NÓNG