Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Hà Lan

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Hà Lan
TP - Sáng 27-9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam rời Hà Nội thăm chính thức Hà Lan, sau đó là U-dơ-bê-ki-xtan và U-crai-na, theo lời mời của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, Thủ tướng U-dơ-bê-ki-xtan Shavkat Mirzieev và Thủ tướng U-crai-na Mykola Azarov.

Nhân chuyến thăm chính thức Hà Lan (từ ngày 27-9 đến 1-10) của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hai bên sẽ trao đổi biện pháp tăng cường hợp tác hai nước trong các lĩnh vực ưu tiên và đẩy mạnh việc triển khai Thỏa thuận đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước. Hai bên sẽ ký kết một số văn kiện trong lĩnh vực môi trường, nông nghiệp, chăn nuôi, dầu khí…

Trong thời gian Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức U-dơ-bê-ki-xtan (từ ngày 2 đến 4-10), hai bên sẽ thảo luận biện pháp tăng cường quan hệ hữu nghị và thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực mũi nhọn như dầu khí, nông nghiệp…

Chuyến thăm chính thức U-crai-na (từ ngày 4 đến 6-10) của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tạo động lực mới trong việc triển khai Thỏa thuận về phát triển quan hệ hợp tác và đối tác toàn diện giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, giáo dục và đào tạo.

* Trước đó, chiều 26-9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Hà Lan, ông Hans Hillen đang có chuyến công tác tại nước ta.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Hans Hillen đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Hà Lan. Thủ tướng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Hans Hillen, trong đó hai bên đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác song phương trong lĩnh vực quốc phòng và thỏa thuận về hợp tác vật tư quốc phòng Việt Nam – Hà Lan.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG