Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm, làm việc tại Quân khu 4 và Nghệ An

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm, làm việc tại Quân khu 4 và Nghệ An
Chiều 1-12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã vào thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An và Bộ tư lệnh Quân khu 4. Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ; Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam; lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác đã về huyện Nam Đàn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Khu di tích Kim Liên; dâng hương, dâng hoa tại nhà thờ cụ Nguyễn Sinh Nhậm (ông nội Chủ tịch Hồ Chí Minh), thắp hương tại mộ Cụ Hà Thị Hy, bà nội Bác Hồ và mộ Bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh; nói chuyện với đại diện dòng họ Nguyễn Sinh và bà con nhân dân xã Kim Liên.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu Nghệ An cần phát triển các ngành, nghề đa dạng gắn với công nghiệp chế biến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa khi đưa ra thị trường; tăng cường thu hút đầu tư các dự án có tính khả thi và hiệu quả với công nghệ hiện đại, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.

Khắc phục những hạn chế kìm hãm sự tăng trưởng; nâng hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu và tăng kim ngạch xuất khẩu. Quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách; đảm bảo chi đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Chính phủ luôn quan tâm, hỗ trợ, tạo các điều kiện thuận lợi để Nghệ An tiếp tục phát triển, vươn lên, vững bước cùng với các địa phương khác trong cả nước trên con đường đổi mới và hội nhập.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc tại tỉnh Nghệ An
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc tại tỉnh Nghệ An.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã đến thăm và làm việc với Bộ tư lệnh Quân khu 4. Trung tướng Nguyễn Hữu Cường, Tư lệnh Quân khu đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng.

Trong thời gian qua, Quân khu 4 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu thực hiện nghiêm chỉ thị, quy định về SSCĐ; phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương và các lực lượng trên địa bàn phát hiện, ngăn chặn các hoạt động vi phạm chủ quyền, lãnh thổ, vượt biên trái phép, đấu tranh phòng, chống tội phạm; theo dõi, nắm chắc tình hình trên các hướng, kịp thời điều chỉnh, bổ sung và tăng cường luyện tập các phương án SSCĐ.

Quân khu đã tập trung xây dựng tiềm lực trong các khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng nền QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; chú trọng luyện tập, diễn tập các phương án phòng chống lụt bão, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy rừng... được cấp ủy, chính quyền và người dân đánh giá cao. Hoạt động xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, SSCĐ được triển khai tích cực...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã biểu dương những kết quả công tác mà cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 đạt được trong thời gian qua. Thủ tướng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 giữ vững đoàn kết, có quyết tâm cao nhất thực hiện các nhiệm vụ; tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tiếp tục hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch còn lại của năm 2012 trên các mặt công tác; thường xuyên nâng cao cảnh giác, kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trên địa bàn được phân công; tập trung xây dựng nền QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ gắn với xây dựng nông thôn mới; làm tốt công tác chính sách, quy tập mộ liệt sĩ trên các địa bàn trong và ngoài nước. Triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp về xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Theo Trần Hoài
Quân đội Nhân dân

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.