Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm tỉnh Hải Nam

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm tỉnh Hải Nam
TP- Ngày 20/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam đã đến thành phố Hải Khẩu, thủ phủ của tỉnh Hải Nam, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc (20-23/10) theo lời mời của Thủ tướng nước CHND Trung Hoa Ôn Gia Bảo và Phu nhân.

Đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân tại sân bay quốc tế Hải Khẩu có Phó tỉnh trưởng tỉnh Hải Nam; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồ Càn Văn; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam đã đến thăm khu cảng ngoại quan, nhà máy lọc dầu, cầu tầu cảng dầu 300.000 tấn tại Khu kinh tế Dương Phố. Đây là khu kinh tế cấp quốc gia có diện tích hơn 30km2 với dân số khoảng 50.000 người.

Đại diện lãnh đạo Khu kinh tế Dương Phố khẳng định đang nỗ lực xây dựng Khu kinh tế này trở thành trung tâm vận tải hàng hải ở Đông Nam Á, trung tâm trung chuyển hàng hóa và gia công xuất khẩu, nỗ lực đưa Dương Phố trở thành đầu tầu trong xây dựng khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc- ASEAN và hợp tác kinh tế vành đai Vịnh Bắc Bộ, đồng thời bày tỏ mong muốn hợp tác phát triển với các doanh nghiệp Việt Nam trong phát triển các tuyến vận tải biển, hợp tác chế biến sản phẩm công nghiệp hoá học và dầu mỏ…

Phát biểu tại Khu kinh tế Dương Phố, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Khu kinh tế Dương Phố là mắt xích quan trọng thúc đẩy giao thương, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Trung Quốc với với Việt Nam nói riêng và các nước ASEAN nói chung.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh doanh nghiệp cũng như các địa phương hai nước tăng cường hợp tác đầu tư, phát triển thương mại vì lợi ích của cả hai bên. Thủ tướng hoan nghênh và mong muốn sớm mở tuyến vận tải đường biển từ cảng Dương Phố-Hải Nam đến cảng Hải Phòng, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh đem lại lợi ích thiết thực, góp phần thúc đẩy giao thương giữa hai nước.

Xuân Ba
Từ Hải Nam

MỚI - NÓNG