Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc
Chiều 24/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp đoàn cán bộ cấp cao Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc do Thượng tướng Trần Bỉnh Đức, Tổng Tham mưu trưởng dẫn đầu.

Đoàn cán bộ cấp cao Trung Quốc đang ở thăm chính thức nước ta theo lời mời của Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.  

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thượng tướng Trần Bỉnh Đức

Năm 2008, mặc dù kinh tế thế giới suy giảm kim ngạch thương mại hai nước vẫn đạt hơn 20 tỷ USD, mục tiêu đạt 25 tỷ USD vào năm 2010 là có thể thực hiện được.

Thủ tướng hoan nghênh sự hợp tác giữa quân đội hai nước, đóng góp tích cực của những lần tuần tra chung trên biển, cảm ơn Trung Quốc giúp Việt Nam đào tạo cán bộ quân đội và mong muốn hai bên giải quyết những vấn đề còn chưa nhất trí trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trên tinh thần “vừa là đồng chí, vừa là anh em”, tránh làm phức tạp thêm tình hình, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực.

Thượng tướng Trần Bỉnh Đức cho biết, qua hội đàm với Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, hai bên nhất trí cho rằng cần tiếp tục tăng cường giao lưu, gặp gỡ, trao đổi, phối hợp tốt trong quan hệ quốc tế, nhằm thúc đẩy hợp tác hữu nghị, cùng phát triển, vì lợi ích nhân dân mỗi nước.

Theo Chinhphu.vn

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.