Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.
TPO - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, 49 năm chiến thắng Đồng Lộc và ngày 10 nữ TNXP anh dũng hy sinh (24/7/1968 – 24/7/2017), ngày 23/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư đến dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh.

Tiến hành nghi lễ dâng hương, dâng hoa tại Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ TNXP toàn quốc, nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sỹ TNXP trong cả nước và Khu mộ 10 nữ liệt sỹ TNXP đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc vào ngày 24/7/1968, thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn, ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu và anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Trước đó, chiều ngày 23/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách và tham quan xã nông thôn mới Tượng Sơn, huyện Thạch Hà.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm các gia đình chính sách tại xã Tượng Sơn, Thạch Hà.

Tối cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn tới dự chương trình nghệ thuật đặc biệt “Cõi thiêng Đồng Lộc” tổ chức tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Chương trình do Báo Nhân dân phối hợp cùng với UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức.

Đọc diễn văn khai mạc chương trình, đồng chí Thuận Hữu, Tổng biên tập Báo Nhân Dân nhấn mạnh, những ngày này 49 năm trước, vào thời điểm ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tại địa danh này, Ngã ba Đồng Lộc đã đi vào lịch sử và trở thành bất tử.

Chương trình Cõi thiêng Đồng Lộc được thực hiện với tấm lòng thành kính và biết ơn sâu nặng, ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và những người có công với nước, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).

MỚI - NÓNG