Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động Tết trồng cây

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trồng cây nhân dịp đầu Xuân Canh Tý tại Yên BáiẢnh: Văn Kiên
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trồng cây nhân dịp đầu Xuân Canh Tý tại Yên BáiẢnh: Văn Kiên
TP - Ngày 30/1 (tức mồng 6 Tết), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát động Lễ hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại Trấn Yên (Yên Bái).

Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và 1.000 người dân các dân tộc tỉnh Yên Bái tham gia.

Tại lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận Yên Bái là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác trồng rừng, hàng năm trồng được 14.000 - 15.000 ha, độ che phủ rừng đạt 63%, đứng thứ 4 cả nước. Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần phát động phong trào cả nước thi đua trồng cây ngay từ những ngày đầu năm xây dựng kế hoạch thiết thực về trồng rừng, bảo vệ rừng, trồng cây phân tán, trồng cây nào tốt cây đó, đặc biệt cần chú trọng trồng cây gỗ lớn để bảo vệ môi trường lâu dài.

Đẩy mạnh thu hút các nguồn lực hợp pháp, ứng dụng khoa học công nghệ trong việc lai tạo giống, thâm canh, quản lý rừng, phấn đấu chủ động 80% số gỗ nguyên liệu phục vụ chế biến, xuất khẩu gỗ; phấn đấu trong 10 năm tới đưa Việt Nam trở thành trung tâm hàng đầu của thế giới về sản xuất, xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ. Tổ chức tốt công tác quản lý và phát triển rừng, phòng chống cháy rừng, kiên quyết đóng cửa rừng tự nhiên, xử lý nghiêm các hoạt động vi phạm.

Thủ tướng nhấn mạnh mong muốn đem lại một môi trường sống xanh - sạch - đẹp cho người dân trên mọi miền của Tổ quốc và thực hiện nghiêm chủ trương không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Do đó, Chính phủ đang cùng các địa phương trên cả nước tích cực bảo vệ và phát triển rừng, phấn đấu tốc độ che phủ rừng năm 2020 đạt 42%, kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt ít nhất 12 tỷ USD năm nay và năm 2025 phấn đấu đạt 20 tỷ USD, đưa Việt Nam trở thành trung tâm hàng đầu về sản xuất, xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ rừng trồng có thương hiệu, có uy tín của thế giới.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh dự Lễ công bố huyện Trấn Yên đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới.

Tại Nam Định, sáng ngày 30/1, Tỉnh ủy, UBND và các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Nam Định đồng loạt phát động Tết trồng cây năm 2020. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Nguyễn Phùng Hoan, Nam Định nằm ở phía Nam đồng bằng sông Hồng, có 3 huyện ven biển gồm Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng với bờ biển dài 72km, là một trong những tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng sâu sắc của biến đổi khí hậu.

Nhiều diện tích rừng ngập mặn ở khu vực Cồn Xanh, Cồn Mờ (huyện Nghĩa Hưng); Cồn Lu, Cồn Ngạn, Vườn Quốc gia Xuân Thủy (huyện Giao Thủy) bị chết, diện tích rừng ngập mặn trưởng thành suy giảm. Vì vậy, năm 2020, tỉnh Nam Định trồng mới khoảng 52 ha rừng phòng hộ tập trung ven biển tại huyện Nghĩa Hưng; đồng thời trồng 800 nghìn cây phân tán tại các huyện, thành phố trong tỉnh, nhằm tạo cảnh quan môi trường, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Ngày 30/1, tại tỉnh Lạng Sơn sôi nổi diễn ra lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Canh Tý 2020. Tại lễ phát động, hàng ngàn cây xanh, cây ăn quả đã được trồng tại các cơ sở y tế, danh lam thắng cảnh và vườn đồi các gia đình chính sách, thương binh liệt sỹ và người nghèo ở 11 huyện, thành phố ở Lạng Sơn.

MỚI - NÓNG