Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tái đắc cử

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức - Ảnh: Như Ý
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức - Ảnh: Như Ý
TPO - Chiều 26/7, phát biểu nhậm chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, phải làm sao để con cháu nông dân, công nhân, đều có cơ hội học tập, tiến thân trở thành lãnh đạo của đất nước trong tương lai. 

Với tỷ lệ 98,18% tổng số đại biểu Quốc hội đồng ý, ông Nguyễn Xuân Phúc chính thức được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016- 2021.

Đọc lời tuyên thệ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: "Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực công tác tốt hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó".

Phát biểu nhậm chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu làm Thủ tướng Chính phủ. Theo Thủ tướng, hiện nay Việt Nam đứng thứ 14 thế giới về dân số, nhưng quy mô nền kinh tế đứng thứ 48, GDP đầu người đứng thứ 133. Chúng ta phải cố gắng rất nhiều để rút ngắn khoảng cách với thế giới. Phát triển tốc độ cao hơn là yêu cầu bách nhằm đối phó với nguy cơ khi dân số vàng chấm dứt trong 10 năm tới.

Thủ tướng nhấn mạnh, nợ công cao, áp lực trả nợ lớn, xử lý nợ xấu chưa thực chất và nguồn lực cho phát triển giai đoạn tới rất hạn hẹp, Chính phủ giai đoạn tới phải đi đầu trong việc tiết kiệm công quỹ; xử dụng tài sản công, xe công, đi công tác nước ngoài.

“Chúng ta cần phải có trách nhiệm với từng đồng tiền thuế của dân. Phải sử dụng minh bạch, hiệu quả vì lợi ích chung của người dân và của toàn xã hội. Để phát triển nhanh và bền vững phải tăng năng suất lao động… phải cải cách thể chế; chấn hưng giáo dục và khoa học công nghệ; bảo vệ môi trường trong quá tình phát triển, quyết không vì phát triển mà hủy hoại môi trường”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng khẳng định, hiền tài là nguyên khí Quốc gia. Ngày nay nhân tài, hiền tài của Việt Nam trong nước và nước ngoài không thiếu nên điều quan trọng là phải tạo mọi cơ hội để người tài được tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh, phải tạo cơ hội bình đẳng trong học tập, làm việc, việc thăng tiến để xuất hiện ngày càng nhiều nhân tài. “Chúng ta phải làm sao để con cháu nông dân, công nhân, đều có cơ hội học tập, tiến thân trở thành lãnh đạo của đất nước trong tương lai”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Xuân Phúc, sinh ngày 20/7/1954. Quê quán: xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Chuyên môn, nghiệp vụ: là cử nhân kinh tế Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội (năm 1978).

Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhận các chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ tháng 8/2007 đến tháng 1/2011, ông Nguyễn Xuân Phúc là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X); Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Từ năm 2011, ông được bầu vào Bộ Chính trị và sau đó được bầu làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 7/4/2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII, ông Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 26/7, ông Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu để Quốc hội xem xét bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016- 2021.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.