Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Tập đoàn thủy sản Minh Phú

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm băng chuyền chế biến tôm giá trị gia tăng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm băng chuyền chế biến tôm giá trị gia tăng.
TPO - Chiều ngày 5/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm Tập đoàn thủy sản Minh Phú, tại Khu công nghiệp phường 8 (thành phố Cà Mau). 

Tập đoàn thủy sản Minh Phú là nhà sản xuất và xuất khẩu tôm hàng đầu thế giới, có mặt tại 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, giải quyết việc làm hơn 15.000 lao động, với doanh thu hơn 10.000 tỷ đồng mỗi năm.

Hơn 25 năm thành lập, Tập đoàn thủy sản Minh Phú từ Đất mũi Cà Mau đã phát triển hơn 10 Cty thành viên với chuỗi sản xuât, kinh doanh, xuất khẩu tôm khép kín từ sản xuất giống, nuôi trồng, chế phẩm sinh học, xuất khẩu tôm tại Cà Mau, Kiên Giang, Hậu Giang, Ninh Thuận…và 2 cty cung ứng chuỗi sản phẩm tôm tại Mỹ, Nhật.

Ông Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn thủy sản Minh Phú báo cáo với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Tập đoàn thủy sản Minh Phú đứng đầu Việt Nam với 20% thị phần, đưa Việt Nam nằm trong tóp 3 xuất khẩu tôm lớn của thế giới. Năm 2016, kim ngạch xuất khẩu tôm của Tập đoàn thủy sản Minh Phú hơn 535 triệu USD, có mức thu nhập bình quân 6,5 triệu đồng/tháng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Tập đoàn thủy sản Minh Phú ảnh 1

Trao đổi với lãnh đạo Tập đoàn thủy sản Minh Phú về chiến lược phát triển chuyên sâu ngành tôm Việt Nam.

Đầu năm 2017, Tập đoànThủy sản Minh Phú thành lập thêm Cty CP xã hội chuỗi tôm rừng Minh Phú tại huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) liên kết với người nuôi tôm sinh thái rừng ngập mặn, chủ động nguồn nguyên liệu tôm sinh thái cho chế biến và bảo vệ môi trường để tăng giá trị tôm nguyên liệu khoảng 30% cho người nuôi thụ hưởng, theo qui trình nuôi tôm sinh thái, hữu cơ.

Trao đổi với lãnh đạo Tập đoàn thủy sản Minh Phú, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói: “Trong thời gian tới, Tập đoàn thủy sản Minh Phú nỗ lực hơn nữa, đa dạng hóa mô hình nuôi tôm, chế biến, xuất khẩu với mục tiêu tăng sản lượng, nâng chất lượng tôm xuất khẩu. Là đơn vị xuất khẩu tôm chủ lực của Việt Nam, Tập đoàn thủy sản Minh Phú đóng góp tích cực vào mục tiêu 2 tỷ USD vào năm 2020, chứ không phải đợi đến năm 2026”.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Tập đoàn thủy sản Minh Phú có đóng góp nuôi tôm nước lợ, mở rộng mô hình sản xuất, tăng năng suất và chất lượng tôm Việt Nam, tại hội nghị ngành tôm diễn ra vào ngày mai (6/2), tại Cà Mau. Thông qua đó, Chính phủ và các bộ ngành liên quan tìm ra giải pháp, chiến lực phát triển ngành tôm Việt Nam chuyên sâu, bền vững.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.