Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại tỉnh Tây Ninh

TPO - Trong hai ngày 20 và 21/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ, thăm và làm việc tại Tây Ninh.

Cùng đi có các ông Nguyễn Văn Nên (Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng); Mai Tiến Dũng (Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ; Thượng tướng Trần Đơn (Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) cùng đại diện các bộ, ngành liên quan.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại tỉnh Tây Ninh ảnh 1 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho Anh hùng LLVTND Phan Văn Điền
Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tỉnh Tây Ninh thời gian qua đã có những bước phát triển ổn định, đặc biệt có những mô hình hay, cách làm tốt cho nền nông nghiệp tỉnh nhà như: hình thành nhà máy Tanifood- một dự án quy mô hiện đại đầu tiên của cả nước trong lĩnh vực chế biến sâu các mặt nông sản và cánh đồng mẫu lớn gần 1.000 ha của Nông trường Thành Long thuộc Tập đoàn TTC.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Tây Ninh có thế mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ đi liền với công nghiệp chế biến sâu, du lịch, kinh tế biên mậu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại tỉnh Tây Ninh ảnh 2

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh

Thủ tướng đề nghị, Tây Ninh cần đặc biệt chú trọng đến công tác đấu tranh, chống buôn lậu, gian lận thương mại qua các cửa khẩu. Trong phát triển kinh tế, theo Thủ tướng tỉnh cần chú ý gìn giữ môi trường sinh thái bền vững cho người dân, nhất là xử lý nước thải và gìn giữ môi trường rừng.

Thủ tướng cho rằng, Tây Ninh cần tiếp tục phát triển mạnh mẽ công nghiệp chế biến cũng như các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ khác để phấn đấu đến năm 2020 tỉnh tự cân đối được ngân sách.

“Nếu như Tây Ninh, Bình Phước và 3 tỉnh lớn còn lại của Đông Nam Bộ tự cân đối được ngân sách thì đây là điều đáng mừng, là bông hoa đẹp trong nỗ lực thực hiện nghị quyết Trung ương. Tỉnh Tây Ninh phải trở thành một trung tâm sản xuất, chế biến nông sản chất lượng cao của cả nước; một hình mẫu đi lên, làm giàu bằng nông nghiệp”- Thủ tướng nói tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại tỉnh Tây Ninh ảnh 3 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham quan nông trường Thành Thành Công tại Tây Ninh 

Đề cập tới nội dung mà tỉnh đề xuất, đầu tư xây dựng dự án đường Suối Sâu - Mộc Bài, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ GTVT trong tháng 9 tới phải trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo tiền khả thi, đồng thời ứng trước kinh phí thực hiện hoàn thành trong năm 2019. Về tuyến đường Gò Dầu - Xa Mát, Thủ tướng đồng ý chủ trương giao tỉnh Tây Ninh là chủ đầu tư, đề xuất Chính phủ cơ chế phù hợp. Đối với 2 tuyến đường quan trọng là quốc lộ 22, 22B, Thủ tướng đề nghị Bộ GTVT tiếp tục xem xét nguồn vốn để tiếp tục triển khai. Đồng thời đề nghị các bộ, ngành liên quan đề xuất cơ chế, chính sách theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Tây Ninh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác Chính phủ đã đến tìm hiểu một số mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại Tây Ninh như nhà máy Tanifoood, Nông trường Thành Thành Công Biên Hoà và đến thăm, tặng quà, động viên Anh hùng LLVTND Phan Văn Điền (Mười Thương - người ba lần ám sát hụt Ngô Đình Diệm).

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.