Thủ tướng phê chuẩn nhân sự Lào Cai, Hưng Yên

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê chuẩn việc bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2011 - 2016 của tỉnh Lào Cai và Hưng Yên.
Thủ tướng phê chuẩn nhân sự Lào Cai, Hưng Yên ảnh 1

Ông Đặng Xuân Phong. Ảnh: Báo Lào Cai.

Cụ thể, ông Đặng Xuân Phong, tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, được bầu bổ sung làm Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Đặng Xuân Phong sinh năm 1972, là tiến sỹ kinh tế. Ông từng trải qua các chức danh: Phó ​giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai, Phó Chủ tịch UBND TP Lào Cai, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Huyện ủy Bắc Hà.

Thủ tướng đồng thời phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Vũ Xuân Cường, tỉnh ủy viên, để nhận nhiệm vụ mới.

Tại Hưng Yên, ông Nguyễn Duy Hưng, tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Yên Mỹ, được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng thời, ông Nguyễn Xuân Thơi được miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2011- 2016 để nghỉ hưu theo chế độ.

Thủ tướng cũng phê chuẩn việc bầu chức danh ủy viên UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Đỗ Đình Hào, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, và ông Nguyễn Chí Công, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Trong khi đó, ông Trần Huy Ngạn, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, và ông Chu Anh Thuyên, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, được miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2011 - 2016 để nghỉ hưu theo chế độ.

Theo Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.