Thủ tướng sắp thăm Bỉ, EU, Đức, Vatican

Thủ tướng sắp thăm Bỉ, EU, Đức, Vatican
TP - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ thăm chính thức Bỉ, Liên minh châu Âu (EU), Đức, tham dự Hội nghị cấp cao Á - Âu (ASEM) 10 tại Ý từ ngày 16 đến 17/10 và thăm Tòa thánh Vatican ngày 18/10. 

Ngày 10/10, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, chuyến thăm Bỉ nhằm tăng cường hợp tác song phương trên lĩnh vực cảng biển, dịch vụ kho vận, tăng trưởng xanh, công nghệ cao, thúc đẩy hợp tác về viện trợ phát triển, trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực.

Chuyến thăm EU của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhằm trao đổi phương hướng hợp tác Việt Nam - EU trong thời gian tới, thúc đẩy sớm kết thúc đàm phán Hiệp định tự do thương mại Việt Nam - EU và thảo luận việc tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương.

EU đang là đối tác hàng đầu của Việt Nam về thương mại, đầu tư và viện trợ phát triển. Chuyến thăm Đức của Thủ tướng nhằm triển khai Kế hoạch hành động chiến lược Việt Nam - Đức, đẩy mạnh hợp tác song phương trong lĩnh vực lao động, đào tạo nghề, giáo dục và các dự án lớn đã ký kết.

Chuyến thăm cũng nhằm chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm sau và trao đổi các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tham dự ASEM 10 với chủ đề “Đối tác trách nhiệm vì tăng trưởng và an ninh bền vững”, nhằm tiếp tục chủ động đóng góp vào các nội dung quan trọng của Hội nghị, nâng cao vị thế của Việt Nam, phối hợp trong các vấn đề phát triển, an ninh, tăng cường hợp tác song phương với các thành viên, nhằm nâng tầm quan hệ đối tác. 

Thủ tướng thăm Vatican nhằm thúc đẩy xây dựng quan hệ với Tòa thánh, đề nghị Giáo hoàng Francis tiếp tục hướng dẫn Giáo hội Công giáo Việt Nam thực hiện đường hướng “Đồng hành với dân tộc”, “Giáo dân tốt đồng thời là công dân tốt”…

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.