Thủ tướng sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN

Thủ tướng sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 21 được tổ chức tại PhnomPenh (Campuchia) từ ngày 18 - 20/11/2012.

Thủ tướng sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 21 được tổ chức tại PhnomPenh (Campuchia) từ ngày 18 - 20/11/2012.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
 

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 21 và các Hội nghị Cấp cao liên quan được tổ chức tại PhnomPenh (Campuchia) từ ngày 18 - 20/11/2012.

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 21 và các hội nghị liên quan khác sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 20-11. Tại Cung Hòa bình, nơi tổ chức tuần lễ Hội nghị cấp cao ASEAN 21 và các hội nghị khác tính đến chiều 12/11, cờ hoa trang trí chuẩn bị cho Hội nghị cũng đang hoàn thiện giai đoạn cuối. Mọi hoạt động diễn tập nhằm đảm bảo an ninh cho hội nghị, cũng như công tác đưa đón lãnh đạo cấp cao 10 nước ASEAN và lãnh đạo các nước đối tác cũng đã được sẵn sàng.

Theo dự tính của nước chủ nhà, Hội nghị cấp cao ASEAN 21 sẽ có khoảng 2.500 phóng viên đến đưa tin. Tính đến chiều 12-11, đã có gần 1.900 nhà báo đăng ký.

Ông Keo Chanh Da, Phó cục trưởng Cục Truyền thông Campuchia cho biết: “Cho đến ngày hôm nay vẫn còn phóng viên đăng ký, cho nên số lượng sẽ còn tăng thêm”.

Trung tâm báo chí phục vụ Hội nghị cấp cao ASEAN 21 có diện tích hơn 3.000 m2, gấp ba lần so với hội nghị lần thứ 20, trung tâm được trang bị 300 máy tính bàn, 200 cổng internet để sử dụng máy tính xách tay với tốc độ đường truyền 600Mb.

Ông Phos Sovan, Tổng cục phó Tổng cục Thông tin và Phát thanh Truyền hình Bộ Thông tin Campuchia nhấn mạnh: “Tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 21 này, chúng tôi sẽ giải quyết tất cả những gì mà các nhà báo không hài lòng và họ đã góp ý với chúng tôi tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 20 và Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 45”.

Theo Bộ ngoại giao, VTV

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG