Thủ tướng: Tập trung chấn chỉnh những bất cập, sai phạm tại các dự án BOT, BT

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo về tình hình kinh tế, xã hội (ảnh Như Ý)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo về tình hình kinh tế, xã hội (ảnh Như Ý)
TPO - Thủ tướng cho biết, thời gian tới sẽ tập trung chấn chỉnh những bất cập, sai phạm trong các dự án đối tác công tư, nhất là các dự án BOT, BT. Tiếp tục khuyến khích mạnh mẽ đầu tư ngoài nhà nước phát triển hạ tầng, bảo đảm tuân thủ pháp luật, công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

Kinh tế chuyển biến tích cực

Sáng 23/10, trình bày báo cáo kinh tế, xã hội trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, thời gian qua Chính phủ đã tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo mọi thuận lợi cho sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo rà soát, cắt giảm chi phí, trong đó giảm lãi suất, chi phí vốn, phí BOT và nhiều loại chi phí khác.

Chính phủ cũng tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, quyết liệt chỉ đạo xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ nhân dân; phòng chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm.
Thủ tướng: Tập trung chấn chỉnh những bất cập, sai phạm tại các dự án BOT, BT ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo về tình hình kinh tế, xã hội (ảnh Như Ý)
Theo Thủ tướng, nhờ nhưng nhờ nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Một số kết quả nổi bật về kinh tế: tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 6,41%, ước cả năm đạt 6,7%; giá tiêu dùng bình quânxuất khẩu tăng 20%. 9 tháng có gần 94 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 15,4%. Thị trường chứng khoán vượt 800 điểm, cao nhất kể từ năm 2008Thu hút khách du lịch đạt kỷ lục, khách quốc tế đạt 9,45 triệu lượt, ước cả năm 13 triệu lượt, tăng 30%. Bội chi 3,5% GDP, bằng mức Quốc hội thông qua

Cụ thể, tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 6,41%, ước cả năm đạt 6,7%. Trong 9 tháng có gần 94 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 15,4%; tổng vốn đăng ký tăng 43,5%; có trên 21 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại. Tổng vốn đăng ký mới và bổ sung đạt 2,1 triệu tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Phần lớn doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và ngày càng tốt hơn.

Thị trường chứng khoán vượt 800 điểm, cao nhất kể từ năm 2008 (ngày 20/10/2017 đạt 826,84 điểm); mức vốn hóa đạt trên 93% GDP; đưa thị trường chứng khoán phái sinh vào hoạt động. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước cả năm khoảng 33,4% GDP, tăng 12,6%.

Xử nghiêm tham nhũng, lãng phí

Về cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, Thủ tướng cho biết, thời gian qua đã tiếp tục đẩy mạnh tinh giản biên chế, đã giảm được 3% (30 nghìn người) biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước. Đồng thời tập trung chỉ đạo, xử lý những sai phạm của cán bộ, công chức, viên chức trên tinh thần kiên quyết, khách quan, công khai minh bạch; trong đó đã xử lý nghiêm một số cán bộ lãnh đạo và công khai kết luận, tạo niềm tin trong Nhân dân.

Thủ tướng: Tập trung chấn chỉnh những bất cập, sai phạm tại các dự án BOT, BT ảnh 2 Các đại biểu trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 4, QH khóa XIV (ảnh Như Ý)

Thủ tướng cũng nhấn mạnh Chính phủ nghiêm túc triển khai kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại các cuộc họp Lãnh đạo chủ chốt và các phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Hoàn thiện, trình Quốc hội dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) và dự án Luật tố cáo (sửa đổi). Phát hiện, xử lý nhiều vụ việc tham nhũng, đưa ra xét xử công khai các vụ án lớn, dư luận quan tâm; thu hồi tài sản có tiến bộ.

Theo báo cáo của Chính phủ, từ ngày 01/10/2016 đến 31/7/2017, đã phát hiện, khởi tố điều tra 190 vụ án, 399 bị can về tội tham nhũng và 17 vụ, 90 bị can phạm tội về chức vụ. Thu hồi tài sản tham nhũng trong quá trình thực hiện các bản án có hiệu lực tăng 12,2% so với cùng kỳ.

Tuy vậy,  Thủ tướng cũng thẳng thắn cho rằng, còn những yếu kém trong công tác cán bộ; đã phát hiện nhiều vi phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ.  Tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn xảy ra ở nhiều nơi. Nhiều vụ việc khiếu nại tố cáo chưa được giải quyết dứt điểm, phát sinh điểm nóng, phức tạp, phần lớn liên quan đến đất đai.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng khẳng định sẽ kiên quyết phòng, chống lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm các vi phạm. Tập trung chấn chỉnh những bất cập, sai phạm trong các dự án đối tác công tư, nhất là các dự án BOT, BT.  Tiếp tục khuyến khích mạnh mẽ đầu tư ngoài nhà nước phát triển hạ tầng, bảo đảm tuân thủ pháp luật, công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp. Thực hiện thường xuyên, hiệu quả hoạt động thanh tra trong thực thi công vụ, nhất là công tác cán bộ, kỷ luật hành chính.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đưa ra yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; có cơ chế kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm, công khai các vi phạm. Nâng cao hiệu quả thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

MỚI - NÓNG