Thủ tướng Thái Lan thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Thái Lan thăm chính thức Việt Nam
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, ngày 24/3, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Samak Sundaravej đã đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức nước ta. Lễ đón chính thức Thủ tướng Samak Sundaravej được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.
Thủ tướng Thái Lan thăm chính thức Việt Nam ảnh 1

Ảnh: TTXVN. 

Ngay sau lễ đón, hai Thủ tướng đã có cuộc hội đàm tại Văn phòng Chính phủ.

Trong bầu không khí hữu nghị và hiểu biết, hai Thủ tướng đã thông báo tình hình kinh tế - xã hội mỗi nước. Hai bên bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước trong thời gian thời gian qua và nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo…

Theo đó, phấn đấu đạt kim ngạch thương mại hai chiều lên 10 tỷ USD vào năm 2010, gấp đôi hiện nay và thúc đẩy các dự án đầu tư lớn của Thái Lan tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Samak và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Vương quốc Thái Lan thăm chính thức Việt Nam và chúc mừng Thủ tướng Samak nhân dịp Ngài mới được bổ nhiệm làm Thủ tướng Vương quốc Thái Lan.

Thủ tướng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Thái Lan. Thủ tướng Samak cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và chu đáo mà Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn Thái Lan trong chuyến thăm chính thức lần này.

Hai bên cũng trao đổi một số phương hướng hợp tác về chính trị, an ninh, thương mại và đầu tư. Hai bên nhất trí thúc đẩy cơ chế tư vấn cấp Bộ trưởng Ngoại giao hai nước (JCM) và Chiến lược hợp tác Kinh tế chung (JSEP). Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác về giao thông vận tải, y tế, về sản xuất gạo, cao su và nuôi tôm.

Thủ tướng Thái Lan khẳng định không cho phép bất kỳ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ Thái Lan chống lại Việt Nam và sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho bà con Việt kiều sinh sống tại Thái Lan. Hai bên cũng trao đổi một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có hợp tác ACMECS, hợp tác Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS).

Thái Lan đề nghị Việt Nam ủng hộ Thái Lan trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khóa tới. Ngay sau Hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến Lễ ký “Hiệp định song phương nhằm loại trừ nạn buôn bán người, đặc biệt là Phụ nữ và Trẻ em và giúp đỡ nạn nhân bị buôn bán”.

Trưa cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chiêu đãi trọng thể Thủ tướng Samak Sundaravej và Đoàn đại biểu Chính phủ Thái Lan tại Nhà khách Chính phủ.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Thủ tướng Samak Sundaravej nhân chuyến thăm chính thức nước ta.

Tối cùng ngày, Thủ tướng Samak Sundaravej đã rời Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam.

MỚI - NÓNG