Thủ tướng thăm người dân vùng lũ Bình Định

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi và động viên người dân Bình Định chịu thiệt hại do mưa lũ.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi và động viên người dân Bình Định chịu thiệt hại do mưa lũ.
TPO - Ngày 21/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có chuyến kiểm tra tình hình thiệt hại mưa lũ và công tác khắc phục tình hình tại Bình Định.

Trực tiếp đến kiểm tra tình hình tại xóm Xuân Cỏ, thôn An Xuyên 3, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, Bình Định – nơi chịu thiệt hại nặng nề trận lũ khiến 11 nhà dân bị sập. 

Tại đây Thủ tướng bày tỏ chia sẻ sâu sắc, động viên thăm hỏi người dân, đồng thời chỉ đạo chính quyền nhanh chóng cấp đất, hỗ trợ để người dân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống, quan tâm giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt, tuyệt đối không để người dân đói, rét.  

Thủ tướng kiểm tra điểm sạt lở đê sông Hà Thanh đoạn qua thôn Luật Lễ, thị trấn Diêu Trì (Tuy Phước), trao quà (5 triệu đồng/ suất) cho 3 gia đình có nhà bị ảnh hưởng, đồng thời chỉ đạo UBND tỉnh khẩn trương gia cố lại đoạn đê sông này để đảm bảo an toàn cho người dân.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định, Thủ tướng nhấn mạnh, việc cấp bách là tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, góp phần xoa dịu nỗi thống khổ các gia đình các nạn nhân. Đừng để người dân cảm thấy đoàn thể, chính quyền đứng xa họ quá. Phải tính toán chế độ chính sách sao cho không có ai phải đói, phải khát; không có ai phải kéo dài tình trạng chiếu đất màn trời. Các ngành y tế, tài nguyên môi trường phối hợp với chính quyền các địa phương tiến hành biện pháp tiêu độc, khử trùng, phòng chống dịch bệnh, làm sạch môi trường sống.

Thủ tướng thăm người dân vùng lũ Bình Định ảnh 1

Thủ tướng đồng ý cấp bổ sung cho tỉnh Bình Định 80 tỉ đồng cho quỹ dự phòng và hỗ trợ thêm 2.000 tấn gạo. Thủ tướng giao Bộ NNPTNT chủ trì xây dựng đề án nâng cao năng lực phòng chống thiên tai; Bộ GD&ĐT hướng dẫn địa phương xúc tiến miễn học phí học kỳ II cho toàn bộ học sinh phổ thông và linh hoạt tìm nguồn xử lý tình trạng học sinh vùng lũ.

Thống kê của UBND tỉnh Bình Định, 5 đợt lũ liên tiếp từ 30/10 đến 18/12 làm chết và mất tích 41 người; bị thương 10 người. Toàn tỉnh có 551 ngôi nhà bị sập, 389 nhà tốc mái, 97.309 lượt nhà ngập nước.

Ngoài ra, có 128,5km đường giao thông hư hỏng, 310 điểm sạt lở nặng, 110 cống tiêu, 44 cầu sập toàn bộ; 86,6km đê, kè sạt lở, uy hiếp nhiều khu dân cư, 247km kênh mương bị bồi lấp hoặc bị phá hỏng; hàng nghìn héc ta lúa và hoa màu bị hư hại… ước tổng giá trị thiệt hại khoảng 1.965 tỉ đồng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.