Thủ tướng: Trang bị thêm vũ khí hiện đại để bảo vệ chủ quyền

Thủ tướng: Trang bị thêm vũ khí hiện đại để bảo vệ chủ quyền
TPO - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết ngoài tàu ngầm mang tên Hà Nội và TP.HCM được đóng tại Nga, sắp tới sẽ đóng thêm tàu ngầm mang tên Hải Phòng và công khai trang bị một số vũ khí hiện đại khác.

Thủ tướng: Trang bị thêm vũ khí hiện đại để bảo vệ chủ quyền

> Giải mật vụ 3 tiêm kích Su-27 rơi ở Cam Ranh

> Tàu Hải quân Việt Nam kết thúc chuyến thăm Trung Quốc

 

TPO - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết ngoài tàu ngầm mang tên Hà Nội và TP.HCM được đóng tại Nga, sắp tới sẽ đóng thêm tàu ngầm mang tên Hải Phòng và công khai trang bị một số vũ khí hiện đại khác.

Chiều 2/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã tiến hành tiếp xúc với đông đảo cử tri huyện An Dương, thông báo những kết quả của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII cũng như lắng nghe, tiếp thu và giải đáp nhiều băn khoăn, kiến nghị và đề xuất của cử tri.

Ảnh: Đức Tám/TTXVN
Ảnh: Đức Tám/TTXVN.
 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Đặng Văn Thước cho biết ông đã đọc đi đọc lại bài phát biểu của Thủ tướng tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore và thấy xúc động, tự hào vì chiến lược bảo vệ chủ quyền, xây dựng đất nước vì hòa bình, hợp tác và thịnh vượng khu vực mà Thủ tướng đặt ra. Ông Thước và nhiều cử tri ở An Dương đã bày tỏ quan tâm, mong muốn được cập nhật thông tin mới về chính sách quốc phòng cũng như chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đặc biệt là vấn đề xây dựng nền quốc phòng vững mạnh toàn diện, đủ sức mạnh để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ trên biển.

Trao đổi với các cử tri, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết dù trong điều kiện khó khăn, Đảng, Nhà nước và Chính phủ vẫn ưu tiên đầu tư xây dựng nền quốc phòng vững mạnh để thực hiện đường lối nhất quán đảm bảo toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, trang bị vũ khí hiện đại để ngăn chặn chiến tranh. Xây dựng quốc phòng mạnh để bảo vệ chủ quyền. Thủ tướng khẳng định dù đứng trước nhiều khó khăn, thách thức nhưng đất nước vẫn đảm bảo được tình hình an ninh chính trị, tăng cường xây dựng nền quốc phòng vững mạnh. Sức mạnh tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội nhân dân, công an nhân dân luôn được củng cố và tăng cường.

Thủ tướng nêu rõ hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng đất nước và bảo vệ đất nước, muốn bảo vệ đất nước phải có nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, phải có thế trận toàn dân vững mạnh, an ninh vững mạnh mà nòng cốt là quân đội nhân dân, công an nhân dân. Thời gian gần đây, Đảng và nhà nước đã dồn sức, đầu tư tăng cường sức mạnh cho quân đội nhân dân và lực lượng công an.

Thủ tướng cũng thông báo cho các cử tri việc đang tiếp tục trang bị vũ khí để tăng cường sức mạnh quốc phòng. Theo đó, ngoài tàu ngầm mang tên Hà Nội và TP.HCM đang được đóng tại Nga, sắp tới sẽ đóng thêm tàu ngầm mang tên Hải Phòng và công khai trang bị một số vũ khí hiện đại khác. “Chúng ta cũng công khai mua tiếp máy bay Su-30, tên lửa tầm xa... Trong điều kiện khó khăn Đảng, Nhà nước vẫn quan tâm, tăng cường sức mạnh quốc phòng. Nền quốc phòng mạnh, quân đội mạnh, công an mạnh chính là để ngăn ngừa chiến tranh” - Thủ tướng nhấn mạnh.

L.T

Theo Viết
MỚI - NÓNG