Thủ tướng: Vĩnh Long cần vươn lên hàng đầu trong thập niên tới

TPO - Sáng 27/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018 với chủ đề “Vĩnh Long – Chủ động hợp tác Phát triển bền vững”.
Thủ tướng: Vĩnh Long cần vươn lên hàng đầu trong thập niên tới ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan sản phẩm

Vĩnh Long có diện tích trồng cây ăn trái lớn thứ 2 ở khu vực ĐBSCL và đứng thứ 4 cả nước với hơn 54.000 ha. Đồng thời, có mạng lưới sông ngòi chằng chịt, là đầu mối giao thông nối liền giữa các vùng trong khu vực và quốc tế thông qua các cửa biển. Bên cạnh đó, đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hòa thích hợp cho không chỉ nuôi thủy sản, trồng lúa mà cả nhiều loại cây ăn trái giá trị cao. Mỗi năm, Vĩnh Long sản xuất 1 triệu tấn lúa, nửa triệu tấn trái cây và 200.000 tấn thủy sản- là điểm đến lý tưởng cho nhà đầu tư chế biến nông sản, nông nghiệp công nghệ cao…

Thủ tướng: Vĩnh Long cần vươn lên hàng đầu trong thập niên tới ảnh 2 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt tay khách quốc tế

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực cũng như sự đổi mới của Vĩnh Long trong kêu gọi đầu tư, đặc biệt là sự liên kết giữa các địa phương để cùng phát triển. “Vĩnh Long bên cạnh những tiềm năng, lợi thế về sinh thái, nông nghiệp, còn là vùng đất “địa linh nhân kiệt”. Đây là vùng đất đã sinh ra hai vị cố Thủ tướng tài ba là Phạm Hùng và Võ Văn Kiệt. Do vậy, trong sự phát triển của tỉnh, cần phát huy tài nguyên con người”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đề nghị, trong thập niên tới, Vĩnh Long cần vươn lên, trở thành một trong những địa phương phát triển năng động hàng đầu cả nước. Từ mục tiêu đó, Thủ tướng chỉ đạo Vĩnh Long sớm tham gia vào tiểu vùng đang phát triển hiệu quả, nâng cao chất lượng giáo dục, đưa địa phương vươn lên lên top đầu cả nước trong thập niên tới. Đặc biệt, Vĩnh Long cần tích hợp chiến lược thích ứng biến đổi khí hậu vào chiến lược phát triển toàn diện của địa phương, áp dụng tiến bộ khoa học vào nông nghiệp.

Thủ tướng: Vĩnh Long cần vươn lên hàng đầu trong thập niên tới ảnh 3 Lãnh đạo Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre và Tiền Giang đã ký kết triển khai đề án liên kết tiểu vùng Duyên Hải phía Đông 

Song song đó, Thủ tướng nói rằng, để đón được nhà đầu tư, cần phải có một chính quyền cầu thị, luôn lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần tập trung phát triển hạ tầng, hoàn thiện quy hoạch, xác định tầm nhìn chiến lược. Cần nêu bật quan điểm bền vững trong phát triển gắn với bảo vệ môi trường, hài hòa xã hội. “Cam kết phải đi đôi với làm, tránh tình trạng ký kết các dự án rầm rộ, nhưng chậm triển khai, kém hiệu quả”, Thủ tướng nhắc nhở.

Thủ tướng: Vĩnh Long cần vươn lên hàng đầu trong thập niên tới ảnh 4 Lãnh đạo Vĩnh Long trao quyết định đầu tư cho doanh nghiệp

Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long khẳng định sẽ đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư vào Vĩnh Long. Theo Chủ tịch Quang, ngoài các chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư của Trung ương, UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư riêng của tỉnh nhằm hỗ trợ một phần kinh phí cho các nhà đầu tư khi triển khai thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh như: hỗ trợ kinh phí chuẩn bị đầu tư; chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng (gồm đất đai và các tài sản, vật kiến trúc trên đất). Hơn nữa, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà máy xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn; hỗ trợ về tín dụng; hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông đối với các dự án ở bên ngoài các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; hỗ trợ đầu tư về kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Bên cạnh đó, đối với dự án đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao; vùng sản xuất rau an toàn theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP); phát triển vùng nguyên liệu tập trung cho công nghiệp chế biến rau, củ, quả; xây dựng cánh đồng sản xuất lúa chất lượng cao đều được hỗ trợ.

Thủ tướng: Vĩnh Long cần vươn lên hàng đầu trong thập niên tới ảnh 5 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu

Dịp này, lãnh đạo 4 tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre và Tiền Giang đã ký kết triển khai đề án liên kết tiểu vùng Duyên Hải phía Đông với mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội an ninh quốc phòng…

Đặc biệt, UBND tỉnh Vĩnh Long còn trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 32 dự án đầu tư vào tỉnh với tổng mức vốn đầu tư khoảng 24.000 tỉ đồng.

Ngoài ra, các ngân hàng tiếp tục cam kết tài trợ vốn tín dụng cho 11 dự án, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực chế biến nông sản, y tế, phát triển chợ, nhà ở, mua sắm trang thiết bị... với số tiền cam kết cho vay gần 1.805 tỉ đồng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, địa phương đã trao hỗ trợ an sinh xã hội, quỹ vì người nghèo cho tỉnh Vĩnh Long với số tiền 340 tỉ đồng.

MỚI - NÓNG