Thủ tướng Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam

Xăm-đéc Tê-chô Hun Sen, Thủ tướng Vương quốc Campuchia.
Xăm-đéc Tê-chô Hun Sen, Thủ tướng Vương quốc Campuchia.
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Vương quốc Campuchia thăm chính thức Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 4- 5/10/2019.

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Xăm-đéc Ạ-kẹ Mô-ha Xê-na Pạ-đây Tê-chô Hun Sen (Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen) sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Vương quốc Campuchia thăm chính thức Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 4- 5/10/2019.

Tháp tùng Xăm-đéc Tê-chô Hun Sen, Thủ tướng Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam có: Xăm-đéc Tea Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng; Ngài Prak Sokhonn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế; Ngài Var Kim Hong, Bộ trưởng Cao cấp phụ trách công tác biên giới; Ngài Pan Sorasak, Bộ trưởng Thương mại; Ngài Suy Sem, Bộ trưởng Mỏ và Năng lượng; Ngài Thong Khon, Bộ trưởng Du lịch; Ngài Sok Chenda Sophea, Bộ trưởng bên cạnh Thủ tướng, Tổng Thư ký Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC); Ngài Sry Thamaraong, Bộ trưởng bên cạnh Thủ tướng; Ngài Kao Kim Hourn, Bộ trưởng bên cạnh Thủ tướng; Ngài Keo Ba Phnom, Bộ trưởng bên cạnh Thủ tướng; Ngài Sak Setha, Quốc vụ khanh, Bộ Nội vụ; Ngài Chou Vichith, Quốc vụ khanh, Bộ Kinh tế và Tài chính; Ngài Op Sophy, Đại diện lâm thời Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Việt Nam.

Tiểu sử Xăm-đéc Ạ-kẹ Mô-ha Xê-na Pạ-đây Tê-chô Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Vương quốc Campuchia.

Họ và tên: Hun Sen.

Năm sinh:4/4/1951 (thực tế ông sinh ngày 05/8/1952, tuổi Thìn).

Dân tộc: Khmer.

Quê quán:Huyện S’tưng T’rong, tỉnh Kông-pông Chàm (Kampong Cham).

Tôn giáo:Phật giáo.

Tham gia cách mạng:4/1970.

Ngày vào Đảng CPP: 30/8/1972.

Học vấn: Tiến sĩ khoa học chính trị (học tại Học viện Nguyễn Ái Quốc).

Chức vụ: Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Thủ tướng Vương quốc Campuchia.

Vợ: Bà Bun Rany, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Campuchia (được Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni ban tước Xăm-đéc).

Con: Ngoài con trai Hun Kamsot mất trong chiến tranh khi mới sinh, Thủ tướng Hun Xen có 05 người con đẻ.

Anh em ruột: Có 06 người (03 nam, 03 nữ).

Quá trình công tác:

1963-1966: Học ở Phnôm Pênh hết lớp 9 rồi về quê.

1967-1969: Làm công nhân ở cửa hàng thuốc lá Cotap, ở tỉnh Kông-pông Chàm.

1970-1975: Tham gia quân đội, lần lượt giữ các chức Trung đội trưởng, Tiểu đoàn trưởng.

10/1975-6/1977: Giữ chức Trung đoàn phó kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn 21.

6/1977: Ly khai Khmer đỏ, xây dựng lực lượng cách mạng chống chế độ diệt chủng Pôn Pốt.

12/1978: Ủy viên Trung ương Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia phụ trách công tác thanh niên.

01/1979: Ủy viên Trung ương Đảng CPP, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

5/1981: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao.

1/1985: Giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng).

1991-6/2015: Phó Chủ tịch CPP, Thủ tướng Vương quốc Campuchia.

Được Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-núc phong tước Xăm-đéc và sau đó Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni ban tước Xăm-đéc Ạ-kẹ Mô-ha Xê-na Pa-đây Tê-chô.

6/2015-nay: Chủ tịch CPP, Thủ tướng Vương quốc Campuchia.

Theo Theo Báo Đảng Cộng sản
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.