Thủ tướng yêu cầu đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền trên biển

Thủ tướng yêu cầu đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền trên biển
TPO - Trước diễn biến của bão số 2, trong sáng nay, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện khẩn số 1071 yêu cầu các địa phương bảo đảm an toàn cho người và tàu thuyền trên biển, hạn chế thiệt hại do bão số 2 gây ra.

>> Bão số 2 cách bờ biển Phú Yên – Bình Định 350 km

Theo đó, UBND các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Thuận và các Bộ, ngành liên quan thực hiện nghiêm túc các Công điện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương, Ủy ban quốc gia Tìm kiếm, Cứu nạn về công tác phòng, chống cơn bão số 2.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận chỉ đạo thực hiện mọi biện pháp để nắm chắc ngay số lượng tàu thuyền và ngư dân còn đang hoạt động trên biển, đặc biệt là số tàu thuyền hiện còn nằm trong vùng nguy hiểm tại các vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa, phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn việc tránh, trú bão an toàn và thực hiện việc cứu hộ, cứu nạn kịp thời khi cần thiết.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Ngoại giao có công hàm cho các nước và vùng lãnh thổ trong khu vực tạo điều kiện cho tàu thuyền tạm tránh trú bão; đồng thời cử ngay cán bộ đến Đại sứ quán Trung Quốc đề nghị phía bạn tạo điều kiện, giúp đỡ cho tàu, thuyền và ngư dân ta tránh, trú an toàn trong cơn bão số 2.

Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục chỉ đạo các Đài thông tin Duyên hải cập nhật, xử lý thông tin và thông báo kịp thời cho tàu, thuyền tránh, trú bão an toàn; Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia tiếp tục theo dõi, dự báo kịp thời diễn biến của bão, thường xuyên thông báo cho các Bộ, ngành, địa phương và nhân dân biết để chủ động phòng, tránh có hiệu quả.

Bộ NN&PTNT có trách nhiệm chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương tiếp tục nắm thật chắc, cụ thể số lượng tàu thuyền đang hoạt động trên biển (số tàu thuyền đã về, số đang về; số đã liên lạc, số hiện chưa liên lạc được) tại các vùng ảnh hưởng của bão để có biện pháp xử lý, bảo đảm an toàn cho tàu, thuyền nghề cá.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão; đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng cứu và xử lý các tình huống khẩn cấp do bão số 2 gây ra. Ủy ban quốc gia Tìm kiếm, Cứu nạn chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm cứu nạn của các Bộ, ngành, địa phương sẵn sàng thực hiện việc tìm kiếm cứu nạn khi cần thiết.

Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương tăng thời lượng phát sóng; thường xuyên thông báo diễn biến cơn bão số 2 và các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương để các Bộ, ngành, địa phương và nhân dân biết chủ động phòng, tránh.

Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 2; chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn các đơn vị chức năng và các địa phương triển khai ngay các phương án đối phó với bão; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để phối hợp tham gia phòng, chống bão và tìm kiếm cứu nạn theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương.

Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ủy ban quốc gia Tìm kiếm, Cứu nạn chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm thực hiện các biện pháp đối phó với bão số 2 có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tàu, thuyền; thường xuyên báo cáo Thủ tướng Chính phủ về diễn biến của bão và đề xuất các biện pháp cần thiết.

MỚI - NÓNG