Thủ tướng yêu cầu rà soát tất cả dự án xả thải ra biển

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo và kỷ niệm Ngày đại dương thế giới sáng nay. Ảnh: chinhphu.vn
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo và kỷ niệm Ngày đại dương thế giới sáng nay. Ảnh: chinhphu.vn
TPO - Phát biểu tại lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo và kỷ niệm Ngày đại dương thế giới diễn ra sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các bộ, ngành, địa phương liên quan trực tiếp kiểm tra, rà soát tất cả dự án có xả thải ra môi trường biển.

Thủ tướng nhấn mạnh, thế kỷ 21 là thế kỷ của đại dương, khi nguồn tài nguyên và không gian phát triển trên đất liền ngày càng hạn hẹp, việc tiến ra biển, phát triển kinh tế biển là xu thế lớn trên toàn cầu. Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2016-2020,  nhằm hướng tới mục tiêu đưa nước ta sớm trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương triển khai bảy nhiệm vụ.

Một là đoàn kết, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng và lợi ích quốc gia trên biển bằng biện pháp hòa bình theo luật pháp quốc tế. Các lực lượng thực thi pháp luật trên biển cần tăng cường năng lực, hiệu quả hoạt động cùng người dân trên đảo, ngư dân trên biển góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển. “Tôi mong đồng bào cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài cùng đóng góp thiết thực bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, Việt Nam ủng hộ các nước có lợi ích ở Biển Đông có hành động thiết thực góp phần đảm bảo an ninh, hòa bình, ổn định, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và bảo vệ môi trường biển. Việt Nam kiên trì, kiên quyết yêu cầu các bên liên quan giải quyết các khác biệt và tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982,  thực hiện đầy đủ Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, tôn trọng tiến trình ngoại giao và pháp lý, tăng cường tin cậy lẫn nhau, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tiến hành đàm phán thực chất để sớm ký Bộ  quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC.

Thứ hai, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên biển trong phát triển kinh tế xã hội, mục tiêu đến 2020, kinh tế biển và ven biển đóng góp 53-55% GDP và 60% kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về biển và hải đảo, triển khai thực hiện tốt Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý nhà nước, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, phối hợp đồng bộ toàn diện giữa các cấp, ngành ,địa phương để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

Ba là đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học biển và hải đảo. Bốn là huy động, thu hút mọi nguồn lực  để phát triển kinh tế biển, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tăng cường đầu tư, áp dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, thực hiện các giải pháp, chính sách cụ thể, phù hợp để đảm bảo sinh kế, nâng cao đời sống nhân dân vùng biển và hải đảo.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, bảo vệ môi trường biển là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên và lâu dài, tăng cường công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là vùng ven biển, ven bờ, ứng phó kịp thời với các sự cố môi trường. 

“Yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các bộ ngành liên quan, các địa phương trực tiếp kiểm tra, rà soát tất cả các dự án trên cả nước có xả thải ra môi trường biển, bảo đảm và thực hiện đầy đủ, hiệu quả, nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, kiên quyết xử lý nghiêm bất kỳ cá nhân tổ chức nào có hành vi vi phạm”, Thủ tướng chỉ đạo.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và nhân dân cả nước chủ động phòng chống thiên tai, nâng cao hiệu quả công tác dự báo thủy văn biển, cảnh báo, dự báo thiên tai, giám sát biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực cứu hộ cứu nạn, bảo đảm an ninh, an toàn trên biển, đẩy mạnh truyền thông để mỗi thành viên trong xã hội có ý thức chủ động phòng tránh thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, giảm thiệt hại về người và tài sản.

Thủ tướng cũng chỉ đạo cần chủ động đẩy mạnh hợp tác quốc tế về biển và hải đảo một cách thiết thực hiệu quả với các nước và các tổ chức quốc tế liên quan trong khai thác bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, cứu hộ cứu nạn trên biển và xử lý ô nhiễm môi trường biển xuyên biên giới, biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Cuối cùng, Thủ tướng nhấn mạnh, Chúng ta phải cùng nhau gìn giữ hòa bình trên mỗi ngọn sóng của Biển Đông, là tiền đề để xây dựng nước ta thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển. Đó là mong ước, khát vọng hàng nghìn năm của dân tộc ta và là trách nhiệm, nghĩa vụ lớn lao được các thế hệ truyền nhân, các hùng binh của Hoàng Sa năm xưa trao quyền cho những thế hệ con cháu chúng ta hôm nay và mai sau. 

“Tôi tin chắc rằng với lòng yêu nước nồng nàn, mỗi người dân Việt Nam chúng ta sẽ tiếp nối phát huy truyền thống anh dũng, kiên cường bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc, khai thác sử dụng bền vững hiệu quả tài nguyên, cùng nhau bảo vệ môi trường biển và hải đảo”, Thủ tướng nói.

MỚI - NÓNG