Thủ tướng yêu cầu rút kinh nghiệm trong dự báo bão

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 1 tại trạm bơm tiêu úng Cốc Thành, huyện Vụ Bản (Nam Định). Ảnh: TTXVN.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 1 tại trạm bơm tiêu úng Cốc Thành, huyện Vụ Bản (Nam Định). Ảnh: TTXVN.
TP - Sáng 31/7, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 1 tại Nam Định, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý ngành Tài nguyên và Môi trường, cơ quan khí tượng thủy văn rút kinh nghiệm sâu sắc về công tác dự báo bão. 

Việc dự báo bão cần tập hợp nhiều nguồn thông tin và phân tích cụ thể với tinh thần trách nhiệm cao nhất để giảm thiệt hại cho nhân dân.  Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát sao diễn biến cơn bão số 2, đề cao cảnh giác, đề phòng hoàn lưu bão gây mưa lớn, sạt lở.

Đối với tỉnh Nam Định, Thủ tướng chỉ đạo phải nhanh chóng khôi phục diện tích lúa, hoa màu, bảo đảm sản lượng. Đồng thời khẩn trương dọn dẹp rác thải, cây đổ…, bảo đảm vệ sinh môi trường cho người dân, tránh phát sinh dịch bệnh sau bão. 

Về 1,5km kè Phú Quý bị sạt lở, Thủ tướng lưu ý đây là đoạn xung yếu, nếu xảy ra sự cố thì rất nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân thành phố Nam Định. Thủ tướng yêu cầu tỉnh khẩn trương gia cố, khắc phục với tinh thần “an toàn nhất, kịp thời nhất, tiết kiệm nhất”.

MỚI - NÓNG