Thừa Thiên - Huế: Gia cầm bị chết do...ngộ độc trứng cóc

Thừa Thiên - Huế: Gia cầm bị chết do...ngộ độc trứng cóc
TP - Thông tin từ Chi cục Thú y tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy, số gia cầm chết đồng loạt tại xã Hương Phong có thể do bị ngộ độc trứng cóc.

Sau khi phát hiện và thông tin về hiện tượng nhiều gia cầm bị chết tại một hộ dân thôn Thuận Hòa B, xã Hương Phong (huyện Hương Trà), lực lượng thú y tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khẩn trương vào cuộc.

Tuy nhiên, trước khi cơ quan thú y có mặt, số gia cầm chết đã bị chủ nuôi mổ thịt hoặc bán cho các hộ dân chung quanh, nên rất khó khăn trong việc xác định nguyên nhân và không thể thu giữ để tiêu hủy.

Thông tin từ Chi cục Thú y tỉnh, kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy, số gia cầm chết đồng loạt tại xã Hương Phong có thể do bị ngộ độc trứng cóc. Như vậy, tại Thừa Thiên - Huế hiện vẫn chưa xảy ra dịch cúm gia cầm.

MỚI - NÓNG